Chiều 31/3, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, bà Phạm Thị Hồng Toan đã có buổi đối thoại trực tiếp với các chủ xe điện 4 bánh trên địa bàn. Cùng tham dự có đại diện các phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương và đại diện hàng trăm chủ xe điện trên địa bàn.

Trong những ngày qua, do không đồng tình về phương án quản lý việc kinh doanh xe điện 4 bánh, nhiều chủ xe đã tập trung trước cổng Thị ủy và UBND thị xã Cửa Lò để phản đối. Đặc biệt, trong ngày 30/3 hơn 50 học sinh đã bị phụ huynh yêu cầu nghỉ học để phản đối.

Hàng trăm chủ xe điện 4 bánh tập trung ở UBND thị xã Cửa Lò sáng 31/3.

Theo UBND thị xã Cửa Lò, năm 2011 Chính phủ đã có văn bản về việc cho phép thị xã Cửa Lò thí điểm dự án đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch, với số lượng xe được thực hiện thí điểm là 110 xe, trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 2011 – 2014. Hết hạn thực hiện thí điểm, địa phương đã điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2015.

Trong quá trình thực hiện thí điểm, số lượng xe điện phát sinh vượt quá nhiều so với dự án được duyệt, từ 110 xe lên 447 xe (tính đến ngày 1/1/2015). Tháng 3/2016, sau khi có công văn đề nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản cho phép thị xã Cửa Lò quản lý 447 xe điện tạm thời trong năm 2016.

Một hộ kinh doanh xe điện bày tỏ sự “sốt ruột” khi mùa khai trương du lịch Cửa Lò sắp bắt đầu.

Tuy nhiên, theo thời gian, số xe điện tăng dần và đến thời điểm hiện tại là 558 xe (riêng phường Nghi Thủy có khoảng 400 xe), ảnh hưởng tới an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn.

Đến ngày 26/12/2022, UBND thị xã Cừa Lò đã ban hành phương án quản lý hoạt động kinh doanh xe điện 4 bánh trên địa bàn. Theo đó, những hộ gia đình nào có 2 xe được mua một xe mới, các hộ khác thì 2 hộ mua một xe, số lượng bố trí tối đa khoảng 300 xe. 

Ngày 23/3/2023, UBND thị xã Cửa Lò đã có văn bản “Dừng hoạt động đối với xe không đủ điều kiện (chưa đăng ký, đăng kiểm theo quy định) trên các tuyến đường kể từ ngày 20/4/2023″.

Trường hợp các xe điện không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, chủ xe có nhu cầu mua xe mới sẽ liên doanh, góp vốn hai hộ mua một xe mới, tổng số xe hoạt động không quá 300 xe…

Buổi đối thoại giữa các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Các xe được hoạt động phải đáp ứng các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an và phải được kiểm định theo quy định tại Thông tư 86/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT; Các chứng chỉ sát hạch các lớp tập huấn về du lịch của thị xã và là thành viên của hiệp hội xe điện 4 bánh trên địa bàn.

Người dân "nóng ruột"

Đa phần người dân thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý kinh doanh, đăng ký, đăng kiểm phương tiện... Đồng thời người dân mong muốn chính quyền địa phương phải có chiến lược lâu dài, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống, quyền lợi cho nhân dân…

Nhiều hộ kinh doanh bày tỏ sự “nóng ruột” khi chỉ không đầy 2 tuần nữa, mùa du lịch Cửa Lò sẽ khai trương. Họ mong muốn được gia hạn đến mùa du lịch năm nay (ngày 2/9/2023 – PV), nhất là nhiều hộ do gặp khó khăn về kinh tế khi phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua xe mới. 

Bí thư Cửa Lò Phạm Thị Hồng Toan giải thích, trả lời những câu hỏi của người dân.

Ông Hoàng Năng Hiệp, Trưởng phòng quản lý đô thị TX. Cửa Lò thông tin, trên địa bàn hiện có 558 xe điện 4 bánh phục vụ du lịch đang hoạt động, nhiều xe đã cũ không đảm bảo an toàn. 

Có 171/558 xe đủ hồ sơ để đăng ký, bà con có thể liên hệ phòng để bổ sung thêm hồ sơ. Bên cạnh đó, có những xe hồ sơ có thể đăng ký được nhưng đăng kiểm lại không được. Còn một số xe còn lại thiếu hồ sơ.

Để có thời gian cho bà con chuẩn bị, ngày 28/4/2021, UBND thị xã đã có văn bản số 565 gửi cho Công an thị xã và UBND các phường về nhu cầu thay đổi xe để phù hợp với điều kiện để đăng ký, đăng kiểm.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra văn bản này có về phường để người dân nắm bắt được hay không, hay lỗi do phòng ban nào? Bên cạnh đó, hiện tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn đã có văn bản đồng ý được kiểm định xe điện 4 bánh, ông Hiệp cho hay. 

Bí thư Thị ủy Cửa Lò Phạm Thị Hồng Toan cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến của bà con để cùng với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các vấn đề, làm sao đảm bảo thượng tôn pháp luật, vừa đảm bảo được đời sống của bà con cũng như sự phát triển chung. 

"Những ý kiến mà các chủ phương tiện kiến nghị chưa phù hợp với thực tiễn chúng tôi sẽ cùng nhau trao đổi nhiều lần. Chúng ta đã làm rồi mà chưa thể thực hiện được thì sẽ điều chỉnh", bà Toan nói. 

Cuộc đối thoại giữa các chủ xe điện với Bí thư Thị ủy Cửa Lò, cùng lãnh đạo các phòng, ban chiều 31/3 vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. 

Việt Hòa