Tối 14/10, UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, một ngư dân rơi xuống biển mất tích khi khai thác hải sản.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, nhà chức trách nhận được thông tin trình báo từ bà Bùi Thị Sen (trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu), về việc một thuyền viên mất tích khi đánh cá do chồng bà làm thuyền trưởng.

Tàu cá mang số hiệu QNg 90172 TS (công suất 800CV) do anh Võ Văn (34 tuổi) làm chủ, ông Nguyễn Văn Phương (40 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 14 ngư dân, xuất bến hôm 5/10 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ.

Đến 21h ngày 13/10, khi đang đánh bắt cá tại đảo Đá Suối Ngọc (thuộc quần đảo Trường Sa), ông Phương phát hiện thuyền viên Trần Quốc By (38 tuổi, trú xã Bình Châu) rơi xuống biển mất tích. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy anh Trần Quốc By  đến, tàu cá và các thuyền viên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.