Khoảng 8h30 ngày 3/12, Thượng úy Nguyễn Thanh Lâm- cán bộ Đội công tác PCCC&CNCH thuộc Phòng PC07 (Công an TP.HCM) đang đi công tác, chạy xe máy trên đường Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM). 

Khi di chuyển qua số nhà 343 Lê Trọng Tấn, Thượng úy Lâm nghe tiếng người dân hô hoán báo cháy nên lập tức tiếp cận vị trí.

Shop quần áo nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Nguyên Phương

Thời điểm đó, căn nhà mặt tiền làm shop kinh doanh quần áo đang bị cháy rực, nguy cơ lan rộng. Anh Lâm hô hoán mọi người giữ bình tĩnh và kêu gọi mang bình chữa cháy mini đến.

Tại đây, người lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy với những động tác nhanh gọn, chuyên nghiệp ngăn ngọn lửa cháy lan. Ít phút sau, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Phú cũng có mặt, khống chế ngọn lửa.

Khu vực trước shop quần áo bị cháy lớn, tường ám khói đen. Ảnh: Nguyên Phương
Nhiều áo quần, đồ đạc bên trong shop bị hư hại. Ảnh: Nguyên Phương

Trước hành động kịp thời của Thượng úy Lâm và đội cứu hỏa, người dân đã bày tỏ sự cảm ơn, cảm kích khi thiệt hại của người dân được giảm thiểu.

“Cửa hàng kinh doanh quần áo nên chất liệt vải bén lửa rất nhanh. May cảnh sát PCCC có mặt kịp thời, nếu không sẽ cháy lớn gây thiệt hại nặng cho người dân” - anh Nguyễn Linh Danh (người chứng kiến) chia sẻ.

Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.