Vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho phế liệu nằm trên đường Số 7 đoạn qua địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vào khoảng 10h20 trưa 30/11, kho chứa phế liệu Hải An trên đường Số 7 bất ngờ phát hỏa. Lửa đỏ rực kèm khói tỏa nghi ngút.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng chủ cơ sở tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Khói đen bốc cuồn cuộn cao hàng trăm mét
Bầu trời ngoại ô TP.HCM kín đặc khói đen bốc cao

Do khó chứa phế liệu nằm giữa khu dân cư khiến người dân xung quanh lo sợ cháy lan phải di dời tài sản có giá trị ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP.HCM huy động hơn 10 phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ từ các nhiều đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa.

Tuyến đường Số 7 bị phong tỏa nhằm phục vụ công tác chữa cháy

Theo ghi nhận, đoạn đường Số 7 qua khu vực xảy ra cháy được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến gần 13h cùng ngày, khói lửa vẫn tỏa ra bên trong kho chứa phế liệu, lực lượng chức năng cố gắng khống chế đám cháy không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh.