Vào lúc 17h45 chiều 12/1, tuyển Thái Lan có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. Đây là buổi tập duy nhất của "Voi chiến" trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp tuyển Việt Nam.
Ở buổi tập này, HLV Mano Polking đón nhận thông tin không vui từ tình hình sức khỏe của tiền đạo chủ lực  Teerasil Dangda. Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFF Cup 2022 (6 bàn) chỉ có thể đi bộ cùng bác sĩ.
Trước đó, ở trận bán kết gặp Malaysia, Dangda bị thay ra ở giờ nghỉ giữa hai hiệp. Theo báo Thái Lan Thairath, tiền đạo 34 tuổi chấn thương gân kheo. Anh được đưa đi bệnh viện kiểm tra chi tiết mức độ chấn thương.
Dù khẳng định Dangda hoàn toàn có thể ra sân ở trận gặp Việt Nam, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt HLV Mano Polking. Nhiều khả năng HLV người Đức chỉ có thể sử dụng Dangda ở trận lượt về.
Tuyển Thái Lan đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất AFF Cup, với 16 pha lập công
Các cầu thủ tỏ ra rất tự tin khi tới làm khách tại Mỹ Đình
Trong trường hợp Dangda không ra sân, Theerathon Bunmathan sẽ phải gánh vác trọng trách rất nặng nề
Tuyển Thái Lan có 1 tiếng làm quen sân Mỹ Đình
Trung vệ Kritsada Kaman cho biết anh sẽ ngăn được Tiến Linh ghi bàn ở hai trận chung kết. Cầu thủ Thái Lan nói: “Tiến Linh đang là cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn tại AFF Cup năm nay. Cậu ấy là tiền đạo giỏi ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị, để ngăn chặn Tiến Linh ghi bàn và có trận tốt ngày mai”.
HLV Mano Polking tỏ ra khá căng thẳng
Trận chung kết lượt đi Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/1