Một kẻ đánh bom liều chết đã nhằm vào một sở cảnh sát trên bán đảo Sinai, Ai Cập khiến một dân thường thiệt mạng và 24 cảnh sát bị thương, các nhà chức trách cho hay.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Vụ tấn công xảy ra vào sáng thứ Ba (10/3) gần thủ phủ tỉnh al-Arish, BBC trích các nguồn tin cho biết.

Ai Cập từ lâu đã chiến đấu chống lại một cuộc nổi dậy của những người theo đạo Hồi trên bán đảo Sinai, vốn trở nên dữ dội hơn kể từ khi Tổng thống Morsi bị lật đổ vào năm 2013.

Các cuộc tấn công trước đó được đổ lỗi cho một nhóm có tên gọi chính thức là Ansar Beit al-Maqdis, nhưng tới tháng 11 năm 2014, tổ chức này đã cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo Tự xưng IS và đổi tên thành Tỉnh Sinai.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào sáng nay.

"Kẻ đánh bom đã lái một xe bồn chở đầy chất nổ vào cổng sau của căn cứ", một nhân viên an ninh cho biết.

"Khi phương tiện tới gần, cảnh sát đã nổ súng vào nó và làm toàn bộ số thuốc nổ bên trong phát nổ".

Được biết, vụ tấn công xảy ra vài ngày trước thềm một hội nghị quốc tế tại Sharm el-Sheikh, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tới khu vực.

Hôm thứ Hai (9/3), một vụ nổ bên lề đường đã cướp đi sinh mạng của ba quân nhân Ai Cập tại Sinai.

Ít nhất 30 người, hầu hết là các binh sĩ, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một loạt các vụ tấn công ở phía bắc bán đảo vào hôm 30/1.

Sầm Hoa