Dù đã gần như hoàn thiện tất cả các tính năng nhưng ở đợt trải nghiệm này nhưng Nexon chỉ cho hơn 10,000 người đăng ký tham gia Close Beta, thật sự may mắn nếu như bạn là 1 trong những người được tham gia.

Lưu ý : Game chỉ có thể tải và đăng nhập khi tài khoản Nexon của bạn được Nexon chọn làm Tài Khoản Close Beta.

1. Thông tin game

Nhà Sản Xuất: IMC GAMES

Nhà Phát Hành: Nexon

Thời Gian Close Beta Đợt 3: 21/4/2015 đến 27/4/2015

Trang chủ : http://tos.nexon.com/intro/20150330/index.aspx

2. Hệ thống nhân vật

Hệ thống nhân vật trong Tree of Savior là 1 trong những khó khăn của người chơi ngay lần đầu tiên đăng nhập, bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn cho bản thân và con số này lên đến hàng chục và tất nhiên mỗi nhân vật đều có thuộc tính và sở trường độc đáo của mình.

3. Giao diện game

Tree of Savior sử dụng nền đồ họa khá giống với Maple Story 2 (Maple Story 2 cũng sắp được ra mắt chính thức ở máy chủ Hàn Quốc), nếu bạn là một người chưa từng chơi tựa game nào có nền đồ họa giống như vậy thì đây sẽ là sự khó khắn rất lớn.

Sau khi đã lựa chọn con đường cho nhân vật của mình, bạn sẽ nhanh chóng nhận được nhiệm vụ và bạn chỉ cần làm theo, thật quá đơn giản.

Hệ thống nhiệm vụ trong Tos

Ngoài ra bạn có thể xem video này để hiểu rõ hơn về các kỹ năng của nhân vật trong ToS :

Hệ thống nhiệm vụ cũng được hướng dẫn khá cụ thể và chi tiết, nên bạn cũng chẳng khó khăn dù mình không biết tiếng Hàn:

4. Tính năng

Điều đặc biệt của Tree of Savior mang lại không phải lối chơi hay đồ họa mà chính là sự kết hợp khéo léo giữa thiết bị game giả lập với máy PC, chính là tay cầm mà bạn vẫn thường dùng khi chơi các game thuộc dòng máy PsP và Xbox. Thật là 1 điều tuyệt vời mà rất ít game có thể làm được.

Ngoài ra Tree of Savior còn có các sự kiện ingame như Đào Kho Báu, Săn Boss, Nhận việc làm, … cũng khá tuyệt.

5. Gameplay

ToS cung cấp tới 80 nghề khác nhau, và mỗi nghề đều có thể cải tiến tới 10 lần. Tuy nhiên, không phải bất cứ nghề nghiệp nào cũng người chơi cũng có thể lấy được ban đầu mà họ sẽ phải khám phá thông từ việc hoàn thành nhiệm vụ, cũng như vượt qua những yêu cầu từ nghề này.

ToS được xây dựng theo phong cách thế giới mở (Open World). Chính vì vậy, các bản đồ trong game đều được thiết kế khá lớn và chi tiết. Đặc biệt, trong quá trình di chuyển trên bản đồ, người chơi còn có thể khám phá và đánh bại những con Boss ẩn để tăng điểm thành tựu cho bản thân cũng như kiếm tiền và vật phẩm.

Tree of Savior mang lối đánh mang đậm chất hành động khác hẳn với đàn anh Ragnarok trước kia. Người chơi sẽ phải kết hợp các phím bấm thành một tổ hợp xác định để tạo ra đòn đánh.

Theo Xemgame