- Sau khi Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Euro 2016, LĐBĐ Châu Âu (UEFA) cũng đã công bố các giải thưởng cá nhân của giải.

Theo đó, tiền vệ Dimitri Payet (Pháp) đã giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất VCK Euro 2016. Xếp ở các vị trí tiếp theo là đồng đội Antoine Griezmann, Gareth Bale (Xứ Wales), Toni Kroos (Đức) và De Bruyne (Bỉ).

{keywords}

Antoine Griezmann và Dimitri Payet được vinh danh ở hạng mục cá nhân nhưng tuyển Pháp lại không thể vô địch Euro.

Payet đã có kỳ Euro 2016 cực kỳ chói sáng, đáng tiếc là trận chung kết Payet lại thi đấu không tốt khiến Pháp mất cúp vào tay Bồ Đào Nha.

Ở giải vua phá lưới, với 6 bàn thắng và 2 đường chuyền kiến tạo, Antoine Griezmann đã giành giải thưởng đầy thuyết phục, anh hơn người về sau là Ronaldo chỉ có 3 bàn và 3 đường kiến tạo với khoảng cách khá xa.

{keywords}

Sanches nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VCK Euro 2016.

Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, tiền vệ tân binh của Bayern Munich và đội tuyển Bồ Đào Nha Renato Sanches xứng đáng được xướng tên. Renato Sanches lên ngôi vô địch cùng Bồ Đào Nha và giành giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải khi mới 18 năm 328 ngày tuổi.

Q.C