Ngày 20/2, một nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Lê Huy T., Nguyễn Lê H. (cựu học sinh lớp 10 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột); Nguyễn Hữu Lâm Hưng (SN 2005) và Bùi Văn M. (SN 2007, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột).

z5176582050955-2dea5152db9271f417fa32205bc83da5-2.jpg
Người dân đưa em Trương Nhật H. đi cấp cứu. Ảnh: CTV

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 14/11/2023, Lê Huy T. và Trương Nhật H. (học sinh lớp 11 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột) hẹn đánh nhau ở cuối đường An Dương Vương (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Trước khi đi, Lê Huy T. rủ thêm Hưng và Nguyễn Lê H. và được cả 2 đồng ý. Lúc này Hưng rủ thêm Bùi Văn M. cùng tham gia.

Để chuẩn bị hung khí đánh nhau, Lê Huy T. đã chuyển khoản cho Hưng 150.000 đồng để mua dao rựa. 

Khoảng hơn 11h ngày 15/11/2023, sau giờ tan học, 2 nhóm học sinh nói trên tới điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn.
Khi đến nơi, Bùi Văn M. xông vào dùng tay đánh, Hưng cầm dao rựa chém liên tiếp 3 nhát trúng vào vùng tay và vùng cổ của Trương Nhật H.

Hưng tiếp tục chỉ dao về phía nhóm học sinh còn lại và nói "Thằng nào đánh em tao, tụi mày vô hết đây!" thì nhóm học sinh này bỏ chạy.

Sau đó Hưng quay lại dùng chân đá vào mặt Trương Nhật H. đang nằm dưới đất rồi lên xe bỏ đi.

Theo kết luận giám định bổ sung, em Trương Nhật H. bị thương tích 45%.