đào tạo nghề

Cập nhập tin tức đào tạo nghề

Phát động 2 cuộc thi tăng cường nhận thức về giáo dục nghề nghiệp

 - Ngày 30/10, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động cuộc thi viết “Tôi chọn nghề” lần 2 và cuộc thi video clip “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, Thực hành – Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”.

Sóc Sơn có 6 cơ sở đào tạo nghề đủ điều kiện

Các khóa đào tạo nghề đã góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động ở Sóc Sơn sau khi học nghề.

“Tuyển dụng 50 nhân viên thì có tới 49 sinh viên trường nghề trúng tuyển”

-“Đào tạo nghề tại Việt Nam đã đến lúc phải hướng tới thực hiện song song 2 “nhà trường”. Một nhà trường gắn với giảng đường, nhưng một nhà trường thứ hai cũng quan trọng không kém, đó chính là doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phải là một trường nghề”.

Trường nghề đào tạo miễn phí cho người lao động

Trường CĐ Nghề Đà Lạt đào tạo miễn phi cho người lao động có độ tuổi từ 15 trở lên, có hộ khẩu TP. Đà Lạt.

Sau 10 năm tăng hơn 30% lao động nông thôn qua đào tạo

- Sau 10 năm tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo tăng từ 28% lên 59,5%, trong đó 23% số lao động này có văn bằng chứng chỉ.

Tổ chức hội thi tay nghề để chuẩn bị cho nghề mới, mô hình đào tạo mới

Hôm 25/10, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo “Kỳ thi tay nghề thế giới 2019 - bài học trong đào tạo nghề nghiệp và huấn luyện thí sinh”.

"Sinh viên chúng tôi về nông thôn làm việc đều thành công"

- Tương lai nghề nghiệp, cơ hội phát triển ở khu vực nông thôn rất lớn và mang tính bền vững, nhưng khu vực này lại đang thiếu hụt lao động lành nghề.

Doanh nghiệp cần chung tay với trường nghề

- Đây là ý kiến của bà Wendy Walker, Bộ Việc làm, kỹ năng, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp gia đình Úc tại hội thảo Kỹ năng nghề Việt Nam - Australia với chủ đề "Giáo dục nghề nghiệp vì doanh nghiệp".

Chỉ 37% doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề nghiệp cho lao động

-Một trong những thách thức của đào tạo nghề nghiệp cho lao động, đặc biệt ở khu vực nông thôn là trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động chưa được thực hiện tốt.

Học viên nghề xuất sắc của Úc và Việt Nam cùng trình diễn kỹ năng

Ngày 22/10 tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu, trình diễn kỹ năng nghề của những người thợ trẻ xuất sắc của Úc và Việt Nam.

Tương lai tấm bằng đại học sẽ không còn "thống trị"

Trước đây, Google từng đòi hỏi bảng điểm của ứng viên khi tuyển dụng. Tuy nhiên, hiện những yếu tố này không còn là dự đoán có giá trị về năng lực làm việc của các ứng viên trong tương lai.

9 tháng đào tạo nghề được cho 450 nghìn lao động nông thôn, khuyết tật và dân tộc

- Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, trong 9 tháng năm 2019 hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 450 nghìn lao động nông thôn, người khuyết tật và dân tộc thiểu số.

Nữ sinh xinh đẹp nổi bật với màn trình diễn pha chế điêu luyện

 - Nhẹ nhàng và điêu luyện, những động tác pha chế cocktail của các nữ sinh đến từ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu khiến người xem phải ngây ngất.

Bình Dương “trao cần câu chứ không trao con cá”

- Mô hình “Dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo dựa vào cộng đồng” đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nghèo, người khuyết tật góp phần giảm nghèo bền vững ở Bình Dương.

Mỗi năm sẽ đào tạo 1,5 triệu lao động nông thôn

- Đó là mục tiêu được Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đặt ra đối với việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bình Dương thí điểm mô “Dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo dựa vào cộng đồng

Từ nay đến cuối năm 2019, Hội Bảo trợ NKT,TMC&BNN tỉnh phấn đấu sẽ hỗ trợ phương tiện lao động cho 135 đối tượng là hộ nghèo, không có phương tiện lao động sản xuất.

Đào tạo nghề miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Để hỗ trợ học sinh nông thôn, học sinh người dân tộc thiểu số khó khăn, Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu, Hưng Yên cử giáo viên lên các tỉnh miền núi tuyển sinh.

Sau 10 năm, hơn 9,2 triệu lao động nông thôn được học nghề các trình độ

- Theo thống kê của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ,TB&XH), sau 10 năm (2010-2019) thực hiện, đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được những kết quả tích cực.

Mức thăng hạng chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tốt nhất Đông Nam Á năm 2019

- Đó là thông tin được công bố mới đây trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI 4.0) của Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Giai đoạn 2016-2019, đã đào tạo được 1.150.000/1.400.000 lao động nông thôn

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cơ bản đảm bảo mục tiêu về số lượng lao động được đào tạo nghề quy định trong Đề án 1956 và Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.