Theo ghi nhận của VietNamNet, trong sáng và trưa nay, trên địa bàn tỉnh TT-Huế vẫn còn mưa lớn trên diện rộng, mực nước ở các sông dâng cao đã làm ngập lụt một số vùng trũng thấp, sạt lở đất đá ở khu vực đồi núi.

W-hinh-1-27-1.jpg
Nước lụt bủa vây nhiều nơi của tỉnh TT-Huế

Tại huyện miền núi A Lưới, chính quyền địa phương cho biết, đã xảy ra tình trạng sạt lở đất trên đường mòn Hồ Chí Minh tại Km H9-395 dài khoảng 25m, giao thông bị tê liệt.

Trước đó, vào chiều tối ngày 14/11, mưa to kèm gió lớn đã làm gãy đổ cây, tốc mái 4 nhà người dân khu vực ven biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. 

sat lo 22.jpg
Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân bị tốc mái nhà. Ảnh: Võ Tiến

Đồn Biên phòng Lăng Cô (BĐBP tỉnh TT-Huế) đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, địa phương di dời người, tài sản người dân đến nơi an toàn; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục các điểm cây bị đổ gãy để người dân lưu thông; Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lộc đã chỉ đạo các xã: Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Trì, Lộc Điền tổ chức sơ tán 64 hộ dân thuộc khu vực nguy cơ cao sạt lở đất. 

sat lo 32.jpg
Công an tỉnh TT-Huế di chuyển người dân đến nơi an toàn. Ảnh CACC

Chiều 15/11, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng đơn vị vừa ứng cứu thành công một người dân bị đất đá sạt lở, vùi lấp.

sat lo 23.jpg
Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện A Lưới. Ảnh: Võ Tiến

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h40 hôm nay, khi ông Minh (SN 1972, trú xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (SN 1978) ngồi trong nhà thì một phần quả đồi phía sau bất ngờ sạt lở. 

sat lo 25.jpg
Đất đá sạt lở khiến bà Tiên bị vùi trong đống đổ nát. Ảnh CACC

Phút chốc, lượng đất đá khổng lồ đổ ập vào nhà khiến bà Tiên không kịp chạy thoát, bị đất đá vùi lấp.

Nhận được tin báo, công an xã Bình Tiến phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác cứu nạn.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, bà Tiên may mắn được cứu thoát, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nhiều thương tích.

Phong toả đường sắt

Theo thông tin từ ngành đường sắt, lúc 8h sáng nay, đường 3 tại ga Văn Xá (đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) bị nước lũ tràn về, gây ngập 220mm, đường 1 ngập trên mặt ray 150mm; đường 2 ngập sâu tại khu vực ghi N1 tràn đỉnh ray 5mm... 

z4882487524652 c305c189c14769685be0d82ea45f1c02.jpg
Nhiều đoạn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh TT-Huế bị ngập nặng. Ảnh: Duy Lợi

Đến 8h30, tại Km 676+250 - 676+500 (chắn Trường Sơn) nước ngập đỉnh ray trên 200mm. Đường sắt xin phong tỏa khu gian Văn Xá - Hiền Sĩ từ lúc 8h40 cùng ngày.

Trước đó, lúc 7h55 sáng 15/11, cung cầu đường Thừa Lưu báo tại Km 746+135 - Km 746+690 (hầm số 8) khu gian Thừa Lưu - Lăng Cô bị xói lở mạch vữa tường hầm tại khoang 40 (diện tích vỡ 1m2) và đơn vị xin phong tỏa khu gian khoảng 90 phút để xử lý.

Lúc 8h46 cung đường Hải Vân 1 điện tại Km 759+499 khu gian Hải Vân Bắc - Lăng Cô có đá rơi phía thượng lưu uy hiếp an toàn chạy tàu, xin phong tỏa khu gian để khắc phục.

z4882487513691 40f6889996e6c7bce2ec9adface85b9d.jpg
Ngành đường sắt phải phong tỏa một số khu gian để đảm bảo an toàn. Ảnh: Duy Lợi

Trao đổi với VietNamNet trưa nay, một lãnh đạo Trạm vận tải đường sắt Huế cho biết, hiện đơn vị lên phương án chuyển tải hành khách từ Phò Trạch vào Huế.

Theo dự báo, trong ngày 15/11 tại tỉnh TT-Huế tiếp tục có mưa rất to với lượng 60 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm. Trên sông Hương, sáng và trưa nay mực nước lũ vẫn ở mức cao trên báo động 3, chiều và đêm nay xuống mức báo động 2 - báo động 3.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát đi cảnh báo mưa lớn với cường độ từ 80-150mm có thể gây ngập lụt, ngập úng ở khu vực đô thị trên diện rộng; mưa lớn đột biến ở vùng núi có thể gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá.