Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, do đó các địa phương, trung tâm dịch vụ việc làm... đã đẩy mạnh tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức.

Giới thiệu việc làm, mở lớp học chăn nuôi

Tại Thanh Hóa thông tin từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 6 ngày hội việc làm, 12 hội nghị tư vấn - giới thiệu việc làm với sự tham gia của 61 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và cơ sở đào tạo... Qua đó, hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm cho 4.410 người lao động.

Những hoạt động này đã hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho 644 lao động. Trung tâm cũng đã thu thập, cập nhật thông tin của 997 đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng và khảo sát, thu thập thông tin tìm kiếm việc làm của 5.067 người lao động. 

Tại Quảng Ngãi, chị em nông dân xã Đức Lân (Mộ Đức) có cơ hội tham gia lớp học nghề chăn nuôi và thú y. Các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về cách chuẩn bị chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, cách tiêm phòng bệnh... Phương pháp giảng dạy là lý thuyết kết hợp thực hành. 

Bà Phạm Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Lân, cho biết lớp học nghề được mở dựa trên nhu cầu thực tiễn của lao động tại địa phương. Các đối tượng ưu tiên là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động có thu nhập thấp. Sau 21 buổi học, học viên sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản về chăn nuôi và thú y. 

giảm nghèo.jpg
Đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cần đẩy mạnh hơn nữa

Huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cũng tích cực triển khai dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Từ năm 2021 đến nay, gần 300 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện được tham gia học nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm và sửa chữa máy nông nghiệp.

Năm 2023, huyện Sơn Tây tiếp tục mở lớp đào tạo nghề cho khoảng 340 lao động học về chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả; đồng thời tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, Bạch Ngọc Thêm, cho biết huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các sàn giao dịch việc làm để tìm kiếm cơ hội việc làm cho lao động trong độ tuổi từ 18-40 tuổi ở địa phương.

Tại Bạc Liêu, vào tháng 9, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức 6 lớp đào tạo nghề gồm nuôi heo, nuôi cua và nuôi tôm sú theo mô hình quảng canh cải tiến tại xã Định Thành và Định Thành A.

Mỗi lớp học có từ 25-30 người, thời gian kéo dài 2-3 tháng. Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về chăn nuôi, phát hiện và xử lý dịch bệnh, sản xuất hàng hóa chất lượng theo nhu cầu của thị trường…

Trong năm 2023, Trường dự định phối hợp với tất cả địa phương trong tỉnh mở thêm khoảng 100 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, nhằm góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Hà Thu