dạy thêm

Cập nhập tin tức dạy thêm

Hà Nội xử nghiêm các trường tổ chức dạy học trước chương trình

- Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn về việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2019-2020.

Dạy thêm, học thêm: Ngày càng biến tướng

Những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ngày càng xuất hiện nhiều biến tướng, tinh vi, tiếp tục gây bức xúc trong xã hội.

Băn khoăn xử phạt dạy thêm, la mắng học trò

Dự thảo xử phạt hành chính các vi phạm trong giáo dục điều chỉnh nhiều vấn đề, trong đó nổi lên nhiều băn khoăn hơn cả là những mức xử phạt liên quan đến dạy thêm, học thêm và xúc phạm người dạy, người học.

Ép học thêm sẽ bị phạt 10 triệu đồng, đánh học sinh sẽ bị phạt 30 triệu

Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính giáo dục đã đề xuất các mức phạt với số tiền cao nhất đối với cá nhân lên tới 50 triệu đồng.

 

Hải Dương: Có thể cách chức hiệu trưởng trường điểm dạy thêm sai quy định

Căn cứ theo mức độ vi phạm, hiệu trưởng trường điểm bị thu hồi hơn 1.1 tỷ tiền dạy thêm sai quy định có thể bị cách chức hoặc giáng chức, thuyên chuyển công tác.

Hiệu phó tố cáo, trường điểm bị thu hồi hơn 1 tỷ tiền dạy thêm sai quy định

Thanh tra huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) yêu cầu thu hồi hơn 1.1 tỷ đồng tiền dạy thêm sai quy định từ một lá đơn tố cáo của giáo viên trong trường.

Học sinh phản ứng dạy thêm, nghiên cứu thiếu ngủ

Trong tuần lễ đầu tiên của năm 2018, thông tin giáo dục trên báo chí đáng chú ý là những góp ý với dự luật giáo dục, tiếng nói của học sinh về học thêm, thiếu ngủ...

Tâm thư đả kích học thêm gây choáng thầy hiệu trưởng 34 năm làm nghề

Thầy cô có biết trong trường chúng em phải cố gắng nén ấm ức mà làm trò ngoan, còn nơi quán trà sữa, quán ăn vặt thầy cô luôn là đề tài bàn tán, nhân vật phản diện không trong mỗi bức xúc của các em không?

Lạm thu, dạy thêm học thêm vẫn diễn biến phức tạp

Thanh tra Bộ GD-ĐT nhìn nhận tình hình thu chi đầu năm học, dạy thêm học thêm vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Vụ viết đơn không học thêm: Họp phụ huynh, lấy ý kiến học sinh

Nhà trường sẽ cho các em bỏ phiếu nêu ý kiến về việc học 2 buổi/ngày. Theo đó, sẽ có 2 phiếu ghi "có nhu cầu" và "không có nhu cầu" để các em tự chọn.

Dạy thêm, học thêm: Góc nhìn của người trong cuộc

"Nếu năng lực nghề nghiệp của chúng ta chưa giỏi, chúng ta hãy chấp nhận mức lương đó, hoặc chuyển làm nghề khác" - cô giáo Nguyễn Thanh Huyền nhắn nhủ đồng nghiệp.

Bé gái 8 tuổi bị cô giáo dạy thêm đánh bầm tím mông

Đi học thêm tiếng Anh tại lớp học thêm tự phát, một bé gái 8 tuổi ở Đắk Nông bị cô giáo đánh bầm tím mông

Học thêm xuyên màn đêm

Khảo sát tại nhiều con đường ở quận Thủ Đức, TP.HCM, chúng tôi bắt gặp rất nhiều lớp dạy thêm, học thêm diễn ra tại nhà. trong  không gian vô cùng chật hẹp. 

Theo chân ‘tiểu siêu nhân’ đi… học thêm

Cuộc tranh luận về học thêm chưa biết bao giờ kết thúc. Không ít lãnh đạo, giáo viên và phụ huynh vẫn suy nghĩ rằng:có học thêm vẫn hơn không, không học thêm sao lên lớp được; nhu cầu học thêm, dạy thêm rất chính đáng…”.

5 Sở Giáo dục gửi 20 kiến nghị với Bộ GD-ĐT

Qua thực tiễn quản lý và dạy học, năm Sở GD-ĐT đã tập hợp 20 kiến nghị, đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét, điều chỉnh cho hợp lý.

Dạy thêm, học thêm: Từ "lò" Bách khoa đến vấn nạn toàn quốc

Tôi xin được chia sẻ một số kỷ niệm về dạy thêm học thêm thời những năm 1980, 1990 ở khu Bách Khoa (Hà Nội), như một cách tiếp cận khác về vấn đề này.

Yêu cầu giáo viên báo cáo thu nhập dạy thêm

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị, giáo viên báo cáo tình hình hoạt động dạy thêm, học thêm.

HS giỏi nhất thế giới: Sản phẩm của nền công nghiệp dạy thêm tỷ đô

Một học giả Australia diễn giải thành công của Singapore ở PISA 2015 có sự trợ giúp đắc lực của nền công nghiệp dạy thêm trị giá hàng tỷ USD.

Để con học thêm, ông bố tự thấy "mình nhát gan nhất trần đời"

Tôi không thể nói tôi hèn, nhưng tôi thấy mình là kẻ nhát gan nhất trần đời khi cho con đi học thêm.

"Cho con học thêm lớp VIP, chị đã sai bét rồi!"

Bên cạnh những đồng cảm, không ít phụ huynh phản đối sự lựa chọn “im lặng để con khỏi bị trù dập” của phụ huynh Minh An.