dạy thêm

Cập nhập tin tức dạy thêm

Lớp 50 học sinh thì 40 em muốn học thêm

Đánh giá áp lực thi cử còn nặng nề, người đứng đầu ngành giáo dục TP.HCM nhận định 1 lớp có 50 học sinh thì có tới 40 em muốn học thêm.

Thêm một trường trả lại tiền dạy thêm

Trường THPT Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa quyết định trả lại tiền học thêm cho học sinh.

Bộ Giáo dục đề nghị khai giảng đúng quy định

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh chấn chỉnh việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học và quy định hiện hành về dạy thêm, học thêm.

TP.HCM chấm dứt dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Kể từ năm học 2016-2017, TP.HCM chấm dứt việc tổ chức học thêm, dạy thêm tại các trường trên địa bàn thành phố.

Tránh "ùn tắc" biên chế để đón người giỏi vào giáo dục

Các buổi làm việc giữa Bộ GD-ĐT ở Hà Tĩnh, Hải Phòng trong 2 ngày 24 và 25/6 đã gợi mở những cách làm mới trong giáo dục, đào tạo.

Đi làm lấy lệ, tinh hoa dành hết cho… ‘chân ngoài’

Buồn chăng là ở chỗ, ai đó lên lớp/cơ quan/ bệnh viện… chỉ để đúng giờ, ghi tên đánh trống…, còn mọi sinh lực để dành hết cho “trận đánh” sau 17 giờ hàng ngày.

Vẫn còn điều này, học thêm là chuyện “không thể khác”

Vấn đề ông Đinh La Thăng bức xúc không chỉ là của riêng thành phố này mà là vấn nạn của ngành GD-ĐT cả nước. Chúng ta chỉ nhìn hiện tượng này mà đưa ra những giải pháp, dù quyết liệt, vẫn khó có kết quả mỹ mãn.

Vĩnh Phúc nghiêm cấm dạy thêm hè 2016

Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm trong hè năm 2016.

Chuyện dạy thêm: "Ông Đinh La Thăng đúng!"

Quý vị cần phán xét một cách công bằng. Ông Thăng không cấm dạy thêm, ông chỉ yêu cầu việc dạy thêm phải được tổ chức theo cách khác.

Tuyển sinh lớp 10: HS không học thêm vẫn làm được 70%

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trong kì tuyển sinh lớp 10.

Dạy thêm: Phí sức lực trò, uổng tài năng thầy

Phát biểu của Bí thư thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng về chuyện cấm dạy thêm đang làm cho dư luận chú ý đặc biệt.

Dạy thêm, dạy chính và một nền giáo dục nhân bản

Tôi nhớ lúc chị tôi vào đại học Ba muốn chị thi vào sư phạm, muốn con gái có một công việc ổn định, được trọng vọng và có thể kiếm sống từ dạy thêm.

"Nếu lương đủ sống, chúng tôi cũng chẳng dạy thêm"

Một cô giáo ở quận 2 (TP.HCM)  buông lời: “Không dạy thêm cũng được. Nhưng thành phố cũng phải có cơ chế, phụ trợ thêm cho chúng tôi”.

"Học sinh Việt Nam học thêm vẫn còn ít"

Trước những tranh luận về việc cấm dạy thêm, học thêm, là một phụ huynh học sinh, tôi nhận thấy đây là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng và cần được bảo vệ.

Trường học bất ngờ trả lại tiền học thêm

Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Quận Tân Bình,TP.HCM bất ngờ thông báo trả lại tiền học thêm đã thu trước đó.

Phụ huynh: "Dạy thêm ở trường là vụ lợi giáo dục"

“Các thầy cứ tận tâm dạy trên lớp hết những gì mình có. Đằng này trên lớp thì dạy lơ mơ, về nhà thầy học thêm mới là cái chính..."

"Dạy thêm, tôi cũng chỉ kiếm được 5 -6 triệu mỗi tháng"

Những lời phát biểu, ý kiến cứng cỏi và kiên cường của Bí thư thành uỷ, của một số bạn đọc báo, và của nhiều người quan tâm đến giáo dục, không phải tất cả đều sai.

Bí thư Đinh La Thăng: Bộ Giáo dục đừng sợ TP.HCM làm sai

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép thí điểm những gì luật đã lỗi thời. Ông đề nghị TP.HCM bỏ ngay dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

"Phụ huynh không tự nhiên đặt chuyện cô ép học thêm"

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Lâm Đồng trao đổi với VietNamNet xung quanh văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lí dạy thêm học thêm có nội dung xem xét hạnh kiểm, xử lí kỉ luật học sinh học thêm ở cơ sở chưa được cấp phép.

Trường học trả 11 triệu USD mời chào giáo viên thượng hạng

Một cơ sở dạy thêm  rao quảng cáo với mức giá khoảng11 triệu USD mỗi năm để mời chào thầy giáo nổi tiếng cho mình.