Đảm bảo quyền công bằng trong tiếp cận pháp luật, tiếp cận công lý

Tại Hội thảo "Luật Trợ giúp pháp lý - Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung" các ý kiến đồng tình nhận định, sau gần 8 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, hệ thống pháp luật về trợ giúp pháp lý đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác trợ giúp pháp lý phát triển toàn diện, hiệu quả.

Nguồn lực Nhà nước và xã hội được huy động, phân bổ hiệu quả hơn, dịch vụ pháp lý đến với người dân nhanh chóng, đúng đối tượng và bảo đảm chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý của Nhà nước.

Thông qua trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý đã được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền công bằng trong tiếp cận pháp luật, tiếp cận công lý, công bằng trong tranh tụng và xét xử.

Từ khi hệ thống trợ giúp pháp lý được thành lập (1997) tới nay, hàng trăm nghìn người nghèo đã được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí thông qua nhiều hình thức như: Được tư vấn pháp luật, được người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;...

Bên cạnh đó, được tham gia các buổi truyền thông về cơ sở để hướng dẫn các chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống của người dân (pháp luật đất đai, pháp luật bảo hiểm, lao động, an sinh xã hội,...), được cung cấp tờ gấp pháp luật, cẩm nang hướng dẫn yêu cầu  trợ giúp pháp lý,...

Trước những kết quả và đóng góp mà trợ giúp pháp lý đạt được trong thời gian qua, trợ giúp pháp lý đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và xác định trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách để triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý thời gian qua đã được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống văn bản ngày càng hoàn thiện, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý được kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên, nhất là trong tham gia tố tụng.

Công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt với cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, góp phần mang lại dịch vụ trợ giúp pháp lý thiết thực, hiệu quả cho người dân, nhất là nhóm yếu thế. 

Sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý là cần thiết và cấp bách

Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập. Một số quy định chưa theo kịp yêu cầu đổi mới quản lý Nhà nước và thực tiễn phát triển; phạm vi, hình thức trợ giúp pháp lý còn hẹp so với nhu cầu của người dân; nguồn lực dành cho trợ giúp pháp lý chưa tương xứng; vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác trợ giúp pháp lý chưa được phát huy đầy đủ…

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý là cần thiết và cấp bách, nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chính phủ về phát triển trợ giúp pháp lý gắn với an sinh xã hội, bảo đảm công lý cho mọi người dân.

Tro giup PL.png
Một buổi tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng

Hạnh Nhung