Hồi tháng 9/2019, lãnh đạo Quỷ đỏ trao cho De Gea hợp đồng 4 năm, với mức lương cao ngất ngưởng 375.000 bảng mỗi tuần, biến anh trở thành người gác đền nhận thù lao cao nhất Thế giới.

Đến hiện tại, giao kèo giữa thủ thành Tây Ban Nha và MU sắp hết hạn nên phía MU vừa gửi lời đề nghị ký mới đầu tiên.

De Gea vẫn duy trì phong độ tốt tại Old Trafford

Theo The Athletic, đội bóng thành Manchester định cắt giảm lương De Gea xuống còn 250.000 bảng/tuần nếu anh muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, thủ môn 32 tuổi đã bác bỏ đề xuất ban đầu. Bản thân ngôi sao người Tây Ban Nha cho rằng, anh cần nhận được mức lương phù hợp hơn, xứng đáng với những đóng góp cho đội bóng.

Thực tế, vượt qua dấu hỏi ban đầu dưới triều đại HLV Ten Hag, De Gea chứng tỏ mình vẫn là lựa chọn đáng tin cậy trong khung gỗ Quỷ đỏ nhờ hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Tiêu biểu là tình huống cản phá cú đánh đầu của Iheanacho trong chiến thắng 3-0 trước Leicester, được BTC Ngoại hạng Anh vinh danh là pha cứu thua xuất sắc nhất tháng tại Premier League.

HLV Ten Hag cũng đánh giá cao phẩm chất và tài năng De Gea và muốn thủ môn lão luyện này tiếp tục ở lại Old Trafford.

Dự kiến trong thời gian tới, MU sẽ quay trở lại bàn đàm phán với đề nghị mới tốt hơn nhằm thuyết phục De Gea đặt bút gia hạn.