Sáng nay (21/1), Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) Nguyễn Đình Tùng cho biết: UBND xã Đồng Hợp đã lập hồ sơ, tờ trình đề nghị xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với chị N.T.H. (23 tuổi) về hành vi “Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”.

Cụ thể, chị H. làm công nhân tại huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương); ngày 31/1, chị về quê ở xóm Đồng Cạn (xã Đồng Hợp) ăn Tết cùng gia đình. 

{keywords}
Khai báo y tế, đo thân nhiệt tại Nghệ An

Tuy nhiên, khi về đến quê nhà, chị H. ra Trạm y tế xã  Đồng Hợp khai báo là "đi từ tỉnh Hưng Yên về" nhằm trốn cách ly, chống dịch Covid-19.

Ở thời điểm này, tỉnh Hưng Yên không có ca nào mắc dịch Covid-19 nên chính quyền địa phương không yêu cầu chị H. cách ly. Dịp Tết chị H. đi gặp gỡ nhiều người mà không thực hiện phòng dịch, tự cách ly.

Đến ngày 18/2, Công an tỉnh Hải Dương gửi danh sách các địa phương có công dân ở huyện Quỳ Hợp về từ Hải Dương thì có chị H.

Đến lúc này, cán bộ địa phương hỏi thì chị H. mới khai báo thành khẩn từ Hải Dương trở về chứ không phải Hưng Yên như đã khai báo trước đó.

Hiện chị H. đã được lấy mẫu xét nghiệm, yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Ứng xử với hàng hóa vùng dịch Covid-19, mỗi nơi mỗi phách

Ứng xử với hàng hóa vùng dịch Covid-19, mỗi nơi mỗi phách

Mỗi tỉnh lại có quy định riêng đối với phương tiện, hàng hoá của Hải Dương. Điều này đang đẩy kinh tế Hải Dương vào thế vô vàn khó khăn.

Quốc Huy