Một bức ảnh chụp chiếc bên trong khoang nội thất xe được chia sẻ trên Twitter cho thấy vô lăng và bảng điều khiển hư hỏng nặng. Kính chắn gió bị nứt và cháy sém nơi chùm ánh sáng hội tụ xuyên qua.

Chiếc kính mát tài xế để trên táp lô quá lâu có vẻ là nguyên nhân gây ra ngọn lửa.

Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Nottinghamshire (Anh) xác nhận rằng vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 5, ngày nóng nhất trong năm cho đến nay.

Đại diện đơn vị cứu hộ cho biết: "Ánh nắng mặt trời rất mạnh, điều này có thể gây ra hỏa hoạn. Trước đó, chúng tôi cũng từng xử lý một vụ hỏa hoạn do kính râm bị bỏ quên trên bảng điều khiển. Các tài xế nên cẩn trọng, thói quen tưởng như vô hại này, trên thực tế, lại tiềm ẩn nguy cơ gây cháy xe rất lớn".

Ô tô sẽ hóa "lò thiêu" khi đỗ lâu dưới trời nắng; nhiều vị trí trên xe có thể nóng trên 80 độ C, nếu để kính mắt trên táp lô ô tô thời gian quá lâu, các tia nắng hội tụ tại một điểm có thể gây cháy xe. 

Theo Thesun

Bạn có trải nghiệm nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

6 nguyên nhân phổ biến gây cháy xe ô tô

6 nguyên nhân phổ biến gây cháy xe ô tô

Những vụ cháy xe thường không do một nguyên nhân cụ thể mà thường được gây ra bởi sự kết hợp nhiều yếu tố từ lỗi của người dùng, các vấn đề cơ học và nguồn hóa chất.