Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá để lấy kết quả làm cấu phần tuyển sinh vào các trường công an nhân dân.

Tổng thời gian làm bài thi đánh giá năng lực vào các trường công an là 180 phút, trong đó phần trắc nghiệm chiếm 90 phút, phần tự luận 90 phút.

Đề thi gồm 2 phần:

Phần thi trắc nghiệm đánh giá kiến thức của thí sinh ở cả 3 lĩnh vực:

Lĩnh vực khoa học tự nhiên gồm 25 câu (mỗi câu 1 điểm) tương ứng với 25 điểm; kiến thức cốt lõi gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học. Trong đó, 80% kiến thức lớp 12; 20% kiến thức lớp 10, 11, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

Lĩnh vực khoa học xã hội gồm 25 câu (mỗi câu 1 điểm) tương ứng với 25 điểm; kiến thức cốt lõi gồm Lịch sử, Địa lý, Văn hóa kinh tế xã hội. Trong đó 80% kiến thức lớp 12; 20% kiến thức lớp 10, 11, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

Lĩnh vực ngôn ngữ (thí sinh được lựa chọn một trong hai ngôn ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc theo nguyện vọng thí sinh đăng ký khi sơ tuyển) gồm 20 câu (mỗi câu 0,5 điểm) tương ứng với 10 điểm, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

Phần tự luận, thí sinh được lựa chọn một trong hai lĩnh vực là Toán học hoặc Ngữ văn theo nguyện vọng.

Môn Toán học có từ 3 - 5 câu với 40 điểm, trong đó 80% kiến thức lớp 12; 20% kiến thức lớp 10, 11, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

Môn Ngữ văn gồm 2 câu với 40 điểm thuộc kiến thức lớp 12, trong đó câu 1 là đọc hiểu với 10 điểm; câu 2 làm văn với 30 điểm.

Chia sẻ với VietNamNet sau buổi thi sáng 17/7, nhiều thí sinh đánh giá đề thi không quá khó. Phần trắc nghiệm khá nhẹ nhàng, song phần tự luận khá dài và không mấy đơn giản ở việc trình bày.

Em Đặng Quang Nguyên (học sinh Trường THPT Đô Lương 3, tỉnh Nghệ An) nói phần trắc nghiệm không quá khó. Tuy nhiên, đề thi ở phần tự luận dài và khó hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT. 

Nguyên nhận định làm được khoảng 75% đề thi.

Nguyễn Đức Thành (học sinh Trường THPT Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn) cho hay: “Em thấy phần trắc nghiệm dễ. Thậm chí so với đề thi tham khảo mà Bộ Công an từng công bố thì dễ hơn nhiều. Tuy nhiên, phần tự luận hơi khó và em chỉ làm được khoảng 50%”.

Vũ Minh Phương - một thí sinh tự do đến từ Hải Phòng (hiện là lính nghĩa vụ ở Phòng Phòng cháy chữa cháy Công an Hải Phòng) cùng chung nhận định về độ khó ở phần thi tự luận.

“Đề thi yêu cầu trình bày tự luận trong khi trước đây chúng em hầu như chỉ quen với việc thi trắc nghiệm, không quen trong việc trình bày tự luận”.

“Ở phần thi trắc nghiệm, các câu hỏi cũng gần giống các câu hỏi ở đề thi tốt nghiệp THPT và cũng khá sát với đề tham khảo mà Bộ Công an công bố trước đó. Tuy nhiên, phần tự luận khá dài, có phần khó hơn so đề thi tham khảo. Trước giờ em chỉ quen với dạng đề thi trắc nghiệm nên hơi lạ lẫm với phần tự luận, nên làm được kha khá” - Bùi Huy Bình (học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, Thái Bình) đánh giá.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an sẽ chiếm 60% tổng điểm xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh sẽ chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Năm 2022, các trường CAND được xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp THPT. Cụ thể, Học viện An ninh Nhân dân được giao tổng 450 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát Nhân dân 500 chỉ tiêu; Học viện Chính trị CAND 100 chỉ tiêu; Trường ĐH An ninh Nhân 350 chỉ tiêu; Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân 450 chỉ tiêu; Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy 50 chỉ tiêu; Trường ĐH Kỹ thuật-Hậu cần CAND 100 chỉ tiêu và Học viện Quốc tế 50 chỉ tiêu.

Bộ Công an xác nhận đề Toán bị đăng lên mạng trong giờ thi tốt nghiệp

Bộ Công an xác nhận đề Toán bị đăng lên mạng trong giờ thi tốt nghiệp

Ngày 13/7/2022, Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an.
Sắp giải thể 3 trường cao đẳng công an nhân dân

Sắp giải thể 3 trường cao đẳng công an nhân dân

Năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.
Các trường công an xét tuyển IELTS như thế nào?

Các trường công an xét tuyển IELTS như thế nào?

Bảy trường khối công an nhân dân đã công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022, trong đó có quy định xét tuyển IELTS ở phương thức 2.