Tôi đã có bằng lái B2, tài chính cũng đủ để mua một chiếc ô tô cỡ nhỏ khoảng 400-500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bàn về chuyện mua xe, vợ tôi lại bàn lùi khi tính toán các loại chi phí gửi xe, bảo dưỡng,.. khá tốn kém.

Nên mua ô tô mới hay thuê xe tự lái

Bên cạnh đó, vợ tôi cho rằng cả hai vợ chồng làm công ty gần nhà chỉ hơn 5km, nhu cầu sử dụng xe khá ít. Chỉ thi thoảng đưa con đi dã ngoại cuối tuần hoặc về quê mới cần đến xe. Vợ muốn tôi gửi tiền tiết kiệm thay vì "tiêu sản" mua ô tô.

Một vài người bạn cũng khuyên tôi, nếu đi ít thì không nên mua xe làm gì, thuê xe tự lái sẽ hợp lý hơn. Theo mọi người, tôi nên chọn phương án nào?

Độc giả Nguyễn Bình (Long Biên, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên?  Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!