Nam Mỹ không phải là chuyến đi không cần sự chuẩn bị chu đáo. Tôi mua vé máy bay trước 9 tháng, bắt đầu lên cung đường cho hành trình trước 4 tháng.

Tôi đặt trước một số dịch vụ vé máy bay nội vùng, phòng khách sạn, một số tour quan trọng mà mình không thể tự đi trước 2 tháng rưỡi; còn 2 tháng trước ngày đi là thời gian chuẩn bị giấy tờ làm visa; mua vé xe bus; chuyển tiền... 

Tất cả phải được hoàn thành trước ngày khởi hành 2 tuần để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lẫn tài chính cho chuyến đi mong đợi trong cuộc đời.

Theo lịch trình, tôi sẽ tới Brazil với lễ hội carnival hoành tráng, Bolivia với thủ đô La Paz nằm trên 3.700 m so với mặt nước biển, cánh đồng muối Salar de Uyuni vào đầu mùa mưa, Peru với kỳ quan mới của thế giới Machu Pichu, Chi Lê với đảo Phục Sinh huyền bí, đất nước Ecuador có Quito - thành phố đầu tiên trên thế giới được UNESCO công nhận là thành phố di sản cùng hệ thống núi lửa bao phủ với độ cao trung bình từ 4.500-5.000 m và hàng loạt các điểm đến đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là Tân Thế Giới.

{keywords}
Lễ hội Carnival đầy màu sắc ở Rio de Janeiro, Brazil

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: TP. Hồ Chí Minh - Doha

Ngày 2: Doha - Sao Paulo - Rio de Janeiro

Ngày 3: Du thuyền trên vịnh Rio de Janeiro, tham quan bãi biển Copacabana. Tham dự chung kết Carnival sôi động đến 5h hôm sau.

Ngày 4: Loanh quanh Rio de Janeiro, tắm biển Copacabana.

Ngày 5: Tham quan bức tượng Tượng Chúa dang tay nổi tiếng thế giới, khu phố gốm sứ Escadaria Selarón, đài tưởng niệm chiến tranh, Estacio de Sá Monument, đi cáp treo lên Cục Đường, nhìn toàn cảnh thành phố và vịnh Rio de Janeiro từ trên cao.

Ngày 6: Tiếp tục tham quan Rio De Janeiro. Tối bay đến Sao Paulo

Ngày 7: Sao Paulo - Sucre, thành phố di sản xinh đẹp của Bolivia

Ngày 8: Sucre - Potosi - Uyuni

Ngày 9: Tham quan nghĩa địa xe lửa đầu tiên của Bolivia, làng làm muối Colchani, cánh đồng muối Uyuni và nghỉ đêm tại làng Kulpina.

Ngày 10: Lung thũng đá - Rock Vally, vượt sa mạc Siloli ở độ cao 4550 mét, xem hồng hạc ở hồ đỏ, tham quan núi lửa Sol de Mañana đang hoạt động ở độ cao 5.000 m, băng qua sa mạc Dali đầy màu sắc, tham quan hồ xanh, giáp biên giới 3 nước Bolivia, Chi Lê và Argentina. Tắm hồ khoáng nóng ở độ cao trên 4.000 m.

Ngày 11: Trở về Uyuni, bắt chuyến bus đêm đến La Paz

Ngày 12: Đến La Paz, tham quan thủ đô cao nhất trên thế giới

Ngày 13: Tham quan di sản Tiwanaku và Puma Punku

Ngày 14: Đến Copacabana bằng bus Kanoo Tours, một thành phố nằm bên hồ Titicaca thuộc Bolivia. Dạo quanh thị trấn cổ tham quan nhà thờ, khu chợ địa phương và ngắm hoàng hôn trên hồ Titicaca.

Ngày 15: Đến Puno, Peru bằng bus. Tham quan thành phố biên giới Puno.

Ngày 16: Tham quan hồ Titicaca với đảo nổi Uros, trekking trên đảo Taquila.

Ngày 17: Bắt taxi đến sân bay Juliaca để đến Cuzco.

Ngày 18: Tham quan thành phố di sản Cuzco

Ngày 19: Tham quan Machu Pichu, thành phố đã mất của người Inca, ngủ tại Aguas Calientes

Ngày 20: Trở về Cuzco

Ngày 21: Tham quan ngoại ô Cuzco và các công trình của người Inca

Ngày 22: Bay đến Lima, tham quan thành phố di sản Lima. Tối bay đến Santiago

{keywords}
Săn bình minh trên đảo Phục Sinh, Chilê

Ngày 23: Đến Santiago và bay tiếp đi đảo Phục Sinh

Ngày 24-26: Thuê xe tự lái tham quan đảo Phục Sinh

Ngày 27: Đảo Phục Sinh - Santiago

Ngày 28: Tham quan thành phố Santiago

Ngày 29: Santiago - Lima, ngủ ở sân bay Lima

Ngày 30: Lima - Quito

Ngày 31-34: Quito, khu chợ Otavalo, núi lửa Cotopaxi, miệng núi lửa Quiletoa

Ngày 35: Quito - Lima - Sao Paulo

Ngày 36 - 38: Sao Paulo

Ngày 39: Sao Paulo - Doha

Ngày 40: Doha - TP Hồ Chí Minh

Những con số ấn tượng

2: Số dao cạo râu tôi sử dụng

3: Số bàn chải đáng răng và kem dạng dùng một lần rồi bỏ

4: Số đêm ngủ sân bay

4: Visa dán vào hộ chiếu

5: Thủ đô các nước Nam Mỹ tôi đã tới

7: Số núi lửa tôi tham quan

9: Số di sản thế giới

12: Sân bay

12: Số km đạp xe sau khi chinh phục Cotopaxi

14: Số magnet mua lưu niệm

16: Con dấu xuất nhập cảnh (trong đó có 1 của Machu Pichu và 1 của đảo Phục Sinh)

17: Bữa ăn fastfood

19: Số chuyến bay

25: Gói mì và cháo ăn liền

40: Số ngày của chuyến đi

65: Gói dầu gội, dầu xả, dầu tắm

85: Số giờ bay xấp xỉ của chuyến đi

136: Số phút quay video HD

5.000: Độ cao nhất chinh phục được tính bằng m

6.131: Số ảnh chụp được với dung lượng trung bình 24,1 MB một tấm

6.240: Toàn bộ chi phí cho chuyến đi (USD).

(Theo Zing.vn)