Sáng 8/5, theo thông tin từ Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân là chị T.T.N (31 tuổi, Bắc Giang), nhập viện trong tình trạng vú trái khối chắc, ranh giới không rõ, sưng nóng, đỏ đau.

Trước đó một tháng, chị N. đến spa để thực hiện dịch vụ dùng sóng xung kích làm tăng thể tích vú, chi phí 6 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình làm, chủ spa thông báo tình trạng ngực của chị cần dịch vụ sóng xung kích cao cấp hơn, yêu cầu đóng 20 triệu, có thể trả sau, trả góp.

Chị được che mắt bằng khăn, sau đó nhân viên spa tiêm một chất lạ vào ngực. Chỉ một ngày sau, chị đau tức, khó thở nổi ban đỏ toàn thân, vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long (Bắc Giang) cấp cứu.

Ba ngày sau chị ra viện, quay lại spa để tiêm tan, rút chỉ, nhân viên tại đây cho biết trước đó đã cấy chỉ, tiêm chất làm đầy (filler) nhưng không rõ loại, số lượng. Tuy nhiên, sau đó, chi tiếp tục bị phát ban, đau ngực phải vào viện. Bác sĩ chỉ định chị phải dùng kháng sinh chống viêm.

Điều trị gần một tháng, ngực trái của chị N. vẫn bị đau đớn, sưng tức, sốt, chị đến Bệnh viện 108 khám. Bác sĩ phát hiện trong ngực bệnh nhân có nhiều ổ viêm mổ, dẫn đến đa áp xe vú, phải phẫu thuật chích rạch vú trái, hút ra 40cc dịch vàng đục ở trong và dưới tuyến vú. Chất dịch này được phát hiện nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng.

 Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật chích rạch ổ áp xe vú của bệnh nhân. Ảnh: An Ngọc 

Bác sĩ Lưu Phương Lan, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân không rõ đã bị tiêm loại filler nào nên phẫu thuật chỉ giải quyết được khối tổ chức chức dịch rõ ràng trên hình ảnh chụp MRI và lâm sàng.

"Có thể còn chất làm đầy trong nhu mô tuyến tiềm tàng chưa gây viêm và hoại tử. Do đó, bệnh nhân vẫn còn có nguy cơ viêm tấy áp xe vú, viêm xơ tuyến vú về sau", bác sĩ Lan cho biết.

Hình ảnh siêu âm khối áp xe trên vú bệnh nhân. Ảnh: An Ngọc 

Theo bác sĩ, rất nhiều trường hợp viêm tấy áp xe tuyến vú sau tiêm chất lạ. Sau 5 năm, 10 năm, 20 năm, phải phẫu thuật nhiều lần, tàn phá nhu mô tuyến vú, thậm chí cắt toàn bộ nhu mô tuyến vú.

Gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do tiêm filler tại các cơ sở làm đẹp, quảng cáo tiêm sóng xung kích, tiêm mỡ tự thân… tăng kích thước vòng 1. Đã có trường hợp khi đến viện, vùng ngực bị hoại tử nặng, phải cắt bỏ toàn bộ ngực để giữ tính mạng.

Để đảm bảo an toàn, trước khi thực hiện làm đẹp như nâng ngực hay cải thiện ngoại hình, người dân cần đến cơ sở y tế uy tín, để được bác sĩ có chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ tư vấn và thăm khám trực tiếp; lựa chọn phương pháp làm, cơ sở thực hiện...