"Bệnh nhân tới khám trong tình trạng có nhiều khối sưng nề bất thường ở ngực, sờ lổm nhổm, đau nhức, có điểm vỡ chảy dịch mủ", ThS.BS Phạm Duy Linh, Khoa Phẫu thuật - Tạo hình thẩm mỹ thuộc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, ngày 16/4.

Người phụ nữ 40 tuổi rất tự ti vì vòng một khiêm tốn, muốn nâng cấp nhưng sợ đụng chạm dao kéo. Thấy trên mạng xã hội xuất hiện thông tin quảng cáo nâng ngực không cần phẫu thuật, không đau đớn, không cần nghỉ dưỡng, chỉ làm một lần hiệu quả trọn đời, chi phí khoảng 20 triệu đồng, chị tìm đến. 

"Cơ sở thẩm mỹ giải thích đây là công nghệ nâng ngực mới nhất hiện nay, không xâm lấn, dùng máy massage tác động bên ngoài để kích thích các mô ngực phát triển. Sau đó, sẽ dùng đầu cấy nano chuyên dụng cấy noãn thực vật tươi vào mô mỡ dưới da giúp nâng ngực tự nhiên", bác sĩ Linh cho biết.

Bệnh nhân kể, nhân viên thẩm mỹ viện tiêm rất nhiều ống xilanh chứa dung dịch màu trắng vào người. Nhân viên của cơ sở thẩm mỹ nói đây là noãn thực vật nhập khẩu, sản phẩm độc quyền.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bị nhiễm trùng lan tỏa nặng sau tiêm các chất không rõ nguồn gốc vào ngực. Bác sĩ chỉ định cấy khuẩn, làm kháng sinh đồ và phẫu thuật chích rạch áp xe tháo mủ, làm sạch tổ chức mô ngực cho bệnh nhân.

Sau khi mất 20 triệu đồng "nâng ngực không dao kéo", người phụ nữ phải nhập viện phẫu thuật khắc phục biến chứng. Ảnh: BSCC

Năm ngày sau khi phẫu thuật, điều trị kháng sinh, vết mổ tiến triển tốt hơn, tình trạng viêm nhiễm lan tỏa có cải thiện nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi. 

Bác sĩ Linh thông tin, gần đây, một số bệnh viện tại Hà Nội đã tiếp nhận nhiều ca biến chứng nhiễm trùng sau khi nâng ngực được quảng cáo là "không phẫu thuật". Kịch bản chung của các trường hợp này đều tin vào lời giới thiệu trùng tu vòng một không can thiệp, xâm lấn, thực hiện bằng sóng xung kích, máy tác động bên ngoài rồi cấy mô lipid vào mô mỡ dưới da...

Nhiều bệnh nhân mất hàng chục triệu đồng sau khi "nâng ngực không dao kéo" nhưng lại bị biến chứng. Thậm chí, có trường hợp mất tới 150 triệu đồng nhưng sau khi tiêm chất không rõ loại vào ngực liền bị đau nhức, đi kiểm tra, chụp MRI thấy có các ổ dịch phía sau, bên trong và xung quanh nhu mô tuyến vú 2 bên. 

Các bác sĩ thẩm mỹ khuyến cáo, khi chị em quyết định cải thiện vòng một, cần trang bị hiểu biết cơ bản về các phương pháp phổ biến như: độn túi hoặc cấy mỡ tự thân. Nếu chọn chất liệu túi độn, phải được công nhận bởi Bộ Y tế hoặc chứng nhận FDA. Nếu nâng ngực bằng mỡ tự thân, cần được các bác sĩ thẩm mỹ và cơ sở uy tín tư vấn và thực hiện. Các phương pháp khác như tiêm silicon thường không đem lại hiệu quả cao hoặc bị cấm sử dụng trên thế giới.

Theo quy định của Bộ Y tế, chỉ bệnh viện (phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ), phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép mới có thể thực hiện dịch vụ làm đẹp xâm lấn như: phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler… và cũng chỉ được làm các kỹ thuật trong phạm vi được cấp phép.

Các cơ sở thẩm mỹ viện, spa, chỉ được phép làm các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da thông thường, tuyệt đối không được cung cấp các dịch vụ y tế (các dịch vụ từ tiêm, truyền, can thiệp có xâm lấn). Vì thế, người dân cần tỉnh táo, lựa chọn các cơ sở y tế uy tín để thực hiện làm đẹp. 

Cô gái bị che mặt, tiêm chất lạ ở spa

Cô gái bị che mặt, tiêm chất lạ ở spa

Cô gái được che mắt bằng khăn trước khi nâng ngực. Dù quảng cáo dùng sóng xung kích để cải thiện vòng một nhưng nhân viên của spa lại tiêm chất lạ vào ngực của chị.