- Chiều 26/5, 2 học sinh ở Quảng Nam rủ nhau xuống sông Trạm tắm thì bị nước cuốn trôi. Chiều 27/5, một học sinh ở Thanh Hóa cũng đã bị đuối nước.

Nhận được tin báo học sinh bị nước cuốn trôi trên sông Trạm, huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) và chính quyền địa phương xã Tiên An đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 23 giờ đêm 26/5 xác 1 học sinh mới được tìm thấy dưới lòng sông cách nơi bị nạn khoảng chừng 400 m. Còn xác học sinh thứ 2 được tìm thấy vào lúc 8 giờ sáng nay.

  {keywords}

Người dân tìm kiếm xác nạn nhân trên sông

Danh tính nạn nhân được xác định là em Phan Văn Kiệt (lớp 4, Trường Tiểu học Tiên An) và em Phan Nữ Danh (lớp 6.2, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân).

Ông Phạm Nhất Hải - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tiên An xác nhận chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng trở lại đây, đã có 4 trường hợp con em của địa phương chết đuối nước.

Trước đó vào ngày 8/4, em Triệu Nhất Tường (trú xã Tiên Phong, học sinh lớp 12 A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) bị đuối nước khi tắm trên sông Tiên. Đến ngày 21/5, Huỳnh Văn Quang (SN 1987, trú thôn 5, Tiên Sơn) cũng bị chết đuối khi đang làm việc tại xã Phước Hiệp (Phước Sơn).

 

Đi tắm biển, một học sinh lớp 8 bị chết đuối

Ông Lê Trường Lâm, Trưởng công an xã Hoằng Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 13h, ngày 27/5 tại bãi biển Hải Tiến có một nhóm học sinh từ huyện Hậu Lộc đến chơi rồi rủ nhau tắm mát.

Trong lúc đang tắm, em Nguyễn Minh Thành (SN 2001), học sinh lớp 8 trường THCS xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã bị sóng biển cuốn trôi.

Thấy bạn bị sóng cuốn, nhiều học sinh khác đã ra cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do sóng to nên công tác cứu hộ, tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Gia đình em Thành đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thi thể nam sinh xấu số nói trên.

Lê Anh

  • Vũ Trung