Trưa nay (21/5), Bí thư Huyện uỷ Con Cuông Nguyễn Đình Hùng cho biết, đoàn công tác Huyện uỷ xuất phát từ chiều hôm qua, dùng thuyền vượt sông Giăng đi vào khu vực 2 bản Cò Phạt và bản Búng, (xã Môn Sơn) tiến hành tổ chức bầu cử sớm cho đồng bào người Đan Lai.

“Vượt gần 3 tiếng đồng hồ đường sông, đoàn mới đến được với đồng bào Đan Lai trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát. Từ sáng sớm, người dân đã phấn khởi đến nhà văn hóa cộng đồng bản Cò Phạt và bản Búng đi bầu cử sớm” – Bí thư Nguyễn Đình Hùng chia sẻ.

{keywords}
Đoàn công tác Huyện uỷ Con Cuông phải dùng thuyền máy đi gần 3 tiếng đồng hồ trên sông để tổ chức bầu cử sớm cho bà con đồng bào Đan Lai
{keywords}
Đoàn cập bến bên bờ sông Giăng

Theo đó, ở 2 điểm bầu cử có 490 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại khu vực bỏ phiếu, tổ công tác bầu cử bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách và yêu cầu cử tri sát khuẩn, đeo khẩu trang khi bước vào khu vực bỏ phiếu.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, toàn huyện Con Cuông có 118 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu sớm trước 2 ngày so với ngày ấn định, thuộc 4 xã: Môn Sơn, Châu Khê, Cam Lâm, Thạch Ngàn.

Tổng số cử tri được lập và niêm yết tại 11 khu vực bầu cử sớm là 2.425 người.

{keywords}
Các huyện miền núi Nghệ An treo cờ rực rỡ ở nhiều tuyến đường gần khu vực bầu cử
{keywords}
Ban bầu cử niêm phong hòm phiếu trước khi bỏ phiếu bầu của cử tri
{keywords}
Đoàn công tác Huyện uỷ Con Cuông ở nhà văn hoá đồng bào Đan Lai trước giờ bỏ phiếu
{keywords}
Cử tri đi bỏ phiếu bầu những người mình tín nhiệm 
{keywords}
Ban bầu cử phát phiếu bầu

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, các điểm bầu cử sớm này nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện, việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ 1 - 2 ngày.

Bốn huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong có cử tri thuộc khu vực đi bầu cử sớm. Các cử tri này sẽ đi bầu cử sớm tại 207 điểm bỏ phiếu, chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh.

{keywords}
Bà con đồng bào người Đan Lai vui vẻ cầm lá phiếu để bầu ra người đại biểu mình lựa chọn 
{keywords}
Lực lượng Kiểm lâm hỗ trợ trong công tác bầu cử
{keywords}
 
{keywords}
An toàn trong phòng chống dịch Covid-19 được đặt lên hàng đầu ở kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ở tỉnh Nghệ An 
{keywords}
Cử tri xếp hàng giữ khoảng cách trước khi vào điểm bầu cử ở huyện Kỳ Sơn
{keywords}
Cử tri đi bầu cử trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc ở miền núi Nghệ An

Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở khu vực này được thuận lợi, tạo sự thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Hà Nội: Ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn tuyệt đối ngày bầu cử

Chủ tịch Hà Nội: Ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn tuyệt đối ngày bầu cử

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị đảm bảo chế độ báo cáo ứng trực 24/24 để kích hoạt ngay khi có tình huống phát sinh, thần tốc kiểm soát dịch bệnh. 

Quốc Huy