- Tết Dương lịch 2018 được nghỉ 3 ngày, các gia đình đang đau đầu vì không biết lựa chọn địa điểm vui chơi nào phù hợp. Hãy tham khảo một số địa điểm dưới đây nhé!

Chỉ bằng các phương tiện quen thuộc như xe máy, ô tô, bạn có thể tự lái hoặc đi xe khách, xe du lịch để đến ngay được những địa điểm này. Những địa điểm vui chơi này phù hợp với nhiều đối tượng.

Mộc Châu

Không khí tại Mộc Châu là một trong những món quà hiếm có và quý giá nhất của vùng đất này. Khu cao nguyên mát mẻ vào mùa hè, se se lạnh mùa thu, lạnh cóng vào mùa đông và ấm áp khi xuân về.

Du khách sẽ có được những trải nghiệm thú vị khi lang thang trên những đồi chè xanh mướt, ngất ngây giữa những vườn mận chín đỏ, thả lỏng mình giữa làn hơi nước mát lạnh từ thác Dải Yếm, thác Chiềng Khoa. 

Nước từ trên thác ngày đêm đổ xuống trắng xóa, mang đến cho du khách cảm giác sảng khoái, thích thú trước một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của đất trời.

{keywords}
Ngay trung tâm thị trấn Mộc Châu là hang Dơi (động Sơn Mộc Hương), đứng trên cửa hang nhìn xuống, bạn có thể ngắm một thung lũng lớn với bảy quả núi nhỏ tựa như bảy viên ngọc. Từ cửa hang, du khách có thể quan sát được cả thị trấn Mộc Châu.

Tràng An

Tràng An là khu du lịch nổi tiếng nhất của Ninh Bình hiện nay. Khung cảnh nơi đây được tạo nên từ dòng sông chạy uốn lượn qua các dãy núi đá vôi, tạo thành vô vàn những hang động tự nhiên huyền ảo, kỳ bí.

{keywords}
Tới Tràng An, du khách sẽ được ngồi trên con thuyền lướt nhẹ qua các dãy núi, ngắm nhìn làn nước trong vắt tới đáy, khám phá những hang động với những tên gọi đặc biệt mang ý nghĩa riêng như: hang Sáng, hang Tối, hang Nấu Rượu, hang Địa Linh...

Ba Vì

Đây là địa điểm du lịch gần Hà Nội được rất nhiều người yêu thích. Vườn Quốc gia Ba Vì đem đến cho bạn một không gian trong trẻo, mát lành. Đây là điểm điểm lý tưởng cho một chuyến picnic gia đình hoặc nhóm bạn thân trong dịp Tết Dương lịch này.

{keywords}
Với những ai đang muốn lưu lại tuổi thanh xuân bằng một bộ ảnh cực chất thì những khung cảnh tại nhà thờ cổ kính, rừng cây và nhà kính xương rồng rộng lớn tại Ba Vì chính là lựa chọn đúng đắn của bạn.

Phương tiện phổ biến và cũng tiện lợi nhất cho những bạn nào muốn vi vu đến đó là xe máy. Ở Hà Nội, bạn có thể chạy theo hướng Láng Hòa Lạc hoặc Cầu giấy. Yên tâm vì đường ở đây khá là dễ đi, lại dễ tìm vì có biển chỉ dẫn.

Với những ai muốn nghỉ đêm tại đây thì cần đặt phòng trước (với giá dao động từ 850.000 - 1.800.000 đồng/phòng) hoặc để tiết kiệm chi phí bạn có thể thuê khách sạn, nhà nghỉ ở dưới chân núi hoặc thuê lều, trại để ngủ qua đêm tại đây.

Tam Đảo

{keywords}
Thị trấn Tam Đảo nhỏ bé mờ sương luôn là địa điểm du lịch gần Hà Nội được rất nhiều người yêu thích.

Với những ai chắc tay lái, bạn hoàn toàn có thể tự lái xe lên Tam Đảo (cách trung tâm Hà Nội khoảng 80km) để ngắm mây trời, uống cà phê và tản bộ quanh những con đường nhỏ trong thị trấn. Ngoài ra, đặc sản rau su su ở Tam Đảo là món ăn bạn không nên bỏ qua.

Đồng Mô

Đây là một địa điểm lý tưởng cho người dân Hà Nội nếu không muốn đi quá xa vào dịp Tết dương lịch. Đồng Mô cách Hà Nội chừng 40 km, thích hợp cho các buổi dã ngoại, cắm trại.

{keywords}
Ở đây có khu Sơn Tinh Camp với khuôn viên rộng lớn và phong cảnh hữu tình, 3 mặt giáp với hồ Đồng Mô, rừng cây ăn quả xen kẽ với rừng nguyên sinh tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thích hợp cho gia đình có con nhỏ có chỗ vui chơi và cho cả nhóm bạn.

Đại Lải (Vĩnh Phúc)

Cách thủ đô Hà Nội gần 50 km, đây là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng sau một năm bận rộn và mệt mỏi. Ở Đại Lải, du khách sẽ được tận hưởng không gian yên tĩnh, trong lành bởi vẻ nên thơ của hồ nước bao la xen lẫn rừng cây xanh biếc, những sườn đồi nhấp nhô.

{keywords}
Đến đây, du khách có thể đi du thuyền để ngắm cảnh, khám phá vùng hồ Đại Lải, thăm quan khu Hang Dơi, Giếng Trời, câu cá, cắm trại...

Thích thú nhất là được đi dạo trong những cánh rừng thông vi vút, ghé thăm bản làng của người Sán Rìu và thưởng thức những món ăn dân dã.

Núi Hàm Lợn (Hà Nội)

Núi Hàm Lợn thuộc dãy Độc Tôn, Sóc Sơn (Hà Nội) nằm ở độ cao 462m, được mệnh danh là “nóc nhà Thủ đô”. Tại đây du khách có thể tận hưởng phong cảnh đẹp, đại hình đa dạng thích hợp đi tham quan, cắm trại dịp nghỉ lễ.

{keywords}
Địa điểm tham quan này chỉ cách Hà Nội 40km về hướng cao tốc Bắc Thăng Long- Nội Bài.

Sau khi tới chân núi du khách sẽ gửi xe tại nhà dân, tại đây có các dịch vụ như thuê lều trại, đồ ăn uống có giá cả hợp lý. Khi lên tới đường vòng quanh núi, các bạn có thể thỏa thích ngắm cảnh.

Tiếp tục đi khoảng vài km bạn sẽ lấy có một lối mòn rất hẹp cạnh vỉa suối cạn để leo lên đỉnh. Trên đỉnh núi có một bãi đất rộng, nhiều cây xanh khá bằng phẳng có thể cắm trại tại đây. Khi hoàng hôn du khách nhìn từ trên đỉnh núi xuống sẽ chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của núi Hàm Lợn.

Những chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê ăn Tết

Những chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê ăn Tết

Nhờ sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể, hàng nghìn sinh viên đã được bố trí lên những chuyến xe miễn phí để về quê đón Tết Bính Thân 2016.

Thu nửa tỷ tháng cận Tết nhờ phục vụ chị em làm đẹp

Thu nửa tỷ tháng cận Tết nhờ phục vụ chị em làm đẹp

"Dịp cận Tết, lượng khách đông hơn rất nhiều do nhu cầu làm đẹp của chị em tăng cao. Thợ tóc phải làm miệt mài từ 8 giờ sáng đến quá nửa đêm là chuyện bình thường" - anh Phương nói.

 Nhật Linh (tổng hợp)