dịch bệnh

Cập nhập tin tức dịch bệnh

Trách nhiệm trước nhân dân

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ được Thủ tướng chỉ đạo xây dựng theo tinh thần hết sức khẩn trương nhưng cũng đầy thận trọng, kỹ lưỡng để đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số người dân và đòi hỏi của thực tiễn. 

Những ai được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

Chính phủ đã ban hành nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19. Tổng số tiền hỗ trợ 26.000 tỷ đồng với 12 nhóm chính sách.

Khởi tố vụ lây lan dịch Covid-19 do lén thăm thân ở khu phong tỏa

Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang vừa quyết định khởi tố vụ án làm lây lan bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Covid-19 và bài toán thay đổi để thích nghi của doanh nghiệp

Hội Truyền Thông Số Việt Nam (VDCA) phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức hội thảo “TikTok Blue Ocean 2021” vào ngày 03.07.2021.

Nỗi niềm xa quê và tinh thần 'vì một Việt Nam' của kiều bào trong đại dịch

Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 đang được kiều bào lan tỏa khắp thế giới đã thắp sáng tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sức mạnh gắn kết cộng đồng, đồng lòng góp sức cùng quê hương, đất nước vượt qua đại dịch.

Việt-Lào 'hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa' trong đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 với nhiều thách thức, nhưng đây cũng là minh chứng sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào trong giai đoạn khó khăn.

Cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo để xác định nhiệm vụ ưu tiên, thực hiện bằng được mục tiêu kép

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để thực hiện bằng được mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, các địa phương phải hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

Dương tính với SARS-CoV2, bỏ trốn rồi ẩn trong rừng cây rậm rạp gần nhà

Trưa 27/6, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hoà cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được bà Đ.T.S, người dương tính với SARS-CoV2 nhưng đã bỏ trốn trước đó.

Hà Nội đề xuất để doanh nghiệp mua vắc xin tiêm cho dân

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết TP đã có văn bản đề xuất với Thủ tướng việc cho phép các doanh nghiệp mua vắc xin, triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên các đơn vị có nhu cầu.

Nói Việt Nam 'chống dịch nhờ may mắn' là không khách quan

Đã vượt qua 3 đợt dịch bùng phát, Việt Nam đang từng bước kiểm soát đợt dịch thứ 4, đồng thời đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân.

Bình Dương phải quản lý chặt công nhân, tầm soát trọng tâm, trọng điểm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bình Dương khi khoanh vùng, phong toả phải làm thật nghiêm, thật chặt, nếu không thì không chỉ thiệt hại kinh tế mà còn khiến người dân có tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch.

Phạt gần 160 triệu đồng nhóm đa cấp tụ tập ở Hà Nội

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã ra quyết định xử phạt hành chính 21 trường hợp kinh doanh đa cấp vì tụ tập đông người, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Bác tin 500 công nhân trốn cách ly sau khi từ Bắc Giang về

Những thông tin lan truyền cho rằng "500 công nhân nhân từ Bắc Giang về Thái Nguyên trốn cách ly" gây hoang mang dư luận đã được chính quyền địa phương khẳng định là tin giả.

7 người tụ tập xem bóng đá ở Bắc Giang bị phạt 105 triệu

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Bắc Giang hôm nay (16/6) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 105 triệu đồng đối với 7 trường hợp tụ tập xem bóng đá trong lúc dịch bệnh phức tạp.

Trốn cách ly đi làm ruộng, người nông dân ở Bắc Giang bị phạt 5 triệu

Đang trong thời gian cách ly y tế tại gia đình nhưng anh L. vẫn ra ruộng dưa hấu của gia đình để làm việc. Cơ quan chức năng đã xử phạt anh L. 5 triệu đồng.

Phạt 45 triệu đồng 3 người tụ tập ăn uống trong đêm ở Bắc Giang

Tụ tập ăn uống bất chấp quy định giãn cách xã hội, 3 người đàn ông ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, bị xử phạt 45 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Lục Ngạn: 29 F0 trong khu cách ly là do ủ bệnh từ trước

Chủ tịch huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho rằng số ca nhiễm COVID-19 xuất hiện nhiều trong khu cách ly tập trung là do ủ bệnh từ trước chứ không phải lây nhiễm chéo.
 

Tổng Bí thư: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Xử phạt cán bộ, công chức rời khỏi Hà Nội không xin phép thủ trưởng đơn vị

Cán bộ, công chức trong trường hợp rời khỏi Hà Nội mà không xin phép, nếu để xảy ra hậu quả liên quan đến dịch bệnh thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Sẵn sàng các phương án xét nghiệm theo tình huống dịch

Ngay khi Bắc Ninh xuất hiện những điểm dịch COVID-19, tỉnh đã kích hoạt đồng loạt các biện pháp phòng, chống dịch; trong đó, có việc thần tốc truy vết, xét nghiệm các đối tượng liên quan để kịp thời có biện pháp ứng phó.