Dịch Covid-19 Tại TPHCM

Cập nhập tin tức Dịch Covid-19 Tại TPHCM

Người nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất phải âm tính với SARS-CoV-2

UBND TP.HCM yêu cầu người nhập cảnh qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh.

TP.HCM phong tỏa tạm chung cư ở quận 1 vì ổ dịch hơn 20 ca Covid-19

Chính quyền phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM vừa quyết định phong tỏa tạm thời chung cư trên địa bàn do phát hiện ổ dịch cộng đồng hơn 20 ca Covid-19.

 

Công sở, giao thông, dạy học tại TP.HCM hoạt động ra sao theo 4 cấp độ dịch?

Quyết định 3900 về quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại TP.HCM có hiệu lực từ 16/11.

Tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM hồi hộp hoạt động trở lại sau 5 tháng

Sáng ngày 18/11, nhiều hãng xe ôm công nghệ vẫn chưa thể hoạt động trở lại dù được ngành chức năng TP.HCM cho phép.

Xe ôm công nghệ được phép hoạt động trở lại ở TP.HCM

Với tình hình dịch ở cấp độ 2, TP.HCM cho phép xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại với điều kiện không quá 50% số chuyến ở từng đơn vị.

Bí thư TP.HCM nhắc người dân không được chủ quan khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ nhiều tổn thất, mất mát, đau thương của nhân dân TP thời gian qua và nhắc nhở người dân tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 dù đã tiêm 2 mũi vắc xin.

 

TP.HCM cho mở lại quán bar, karaoke, vũ trường, massage ở 'vùng xanh'

UBND TP.HCM cho phép mở lại dịch vụ massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, khiêu vũ, karaoke tại khu vực "vùng xanh" và chỉ cho hoạt động hạn chế ở "vùng vàng", "vùng cam".

Chủ tịch nước: TP.HCM cần chủ động hơn trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 5

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định, dịch bệnh tại TP.HCM vẫn hết sức phức tạp nên TP cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn, chủ động hơn trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 5.

Bí thư TP.HCM: Nếu từng người dân đều chủ quan thì sẽ dẫn đến hậu quả

Trước tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM có dấu hiệu phức tạp trở lại, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng nếu từng người dân đều chủ quan thì sẽ dẫn đến hậu quả.

Người Sài Gòn sảng khoái ăn hủ tiếu, nhâm nhi cà phê ngày đầu bán tại chỗ

Người dân TP.HCM sảng khoái ăn phở, hủ tiếu nóng, nhâm nhi ly cà phê trong ngày đầu hàng ăn uống được phép mở bán tại chỗ sau hơn 4 tháng dừng hoạt động.

Ngày đầu Bến xe Miền Đông cho chạy liên tỉnh, tài xế nhẫn nại chờ khách

Chạy xe rỗng từ tỉnh Đồng Nai lên bến xe Miền Đông (TP.HCM), tài xế xe khách ngơ ngác chờ cả buổi nhưng không thấy một bóng khách.

Người dân miền Tây bắt đầu quay lại TP.HCM làm việc

Tại cửa ngõ phía Tây, hàng trăm người dân đi xe máy di chuyển theo hướng vào TP.HCM, trở lại công ty, cơ sở kinh doanh dịch vụ để làm việc.

Người dân TP.HCM 'rồng rắn' cả km tiêm vắc xin để trở lại nhịp sống mới

Các điểm tiêm quá tải do người dân đổ về chờ tiêm vắc xin Vero Cell để chuẩn bị cuộc sống bình thường mới.

TP.HCM tiếp tục dỡ rào chắn hàng loạt tuyến đường trước ngày 30/9

Nhiều nơi ở TP.HCM đang tiến hành dỡ rào chắn ở các con hẻm, hàng loạt tuyến đường sau nhiều tháng thiết lập để kiểm soát người ra đường.

TP.HCM lên kế hoạch chi tiết đi lại từ ngày 1/10

Sở GTVT TP.HCM vừa xây dựng dự thảo phương án tổ chức giao thông, áp dụng từ ngày 1/10 và đang lấy ý kiến các sở, ngành để trình UBND TP xem xét, ban hành.

Dân 'vùng đỏ' ở TP.HCM tự 'chọc mũi' xét nghiệm, biết kết quả tại nhà

Lực lượng y tế phát kit test nhanh SARS-CoV-2 tận nhà để người dân TP.HCM tự xét nghiệm để tránh tập trung đông người, giảm nguy cơ lây chéo khi xét nghiệm tập trung.

Quận đầu tiên của TP.HCM cho người dân ra công viên tập thể dục

Quận 7, địa phương đầu tiên của TP.HCM tổ chức thí điểm cho người dân tập thể dục ngoài trời sau khi kiểm soát được dịch Covid-19.

 

Đề nghị giảm giá dịch vụ shipper ở TP.HCM vì người dân phản ánh quá cao

Sở Công thương TP.HCM vừa có văn bản về giá dịch vụ giao nhận hàng hóa trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đến các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng giao nhận hàng hóa (dịch vụ shipper công nghệ).

Bộ Quốc phòng tặng TP.HCM 100.000 phần quà, 4.000 tấn gạo để hỗ trợ người dân

Mỗi phần quà được Bộ Quốc phòng tặng TP.HCM để hỗ trợ người dân khó khăn gồm có 10 kg gạo, 1 hộp lương khô và nhiều nhu yếu phẩm khác.