ĐH Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo phương thức xét học bạ. Đa số các ngành đều có mức điểm chuẩn tương đương hoặc cao hơn năm 2023.

Ông Nguyễn Vinh San, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), cho biết, điểm chuẩn xét tuyển sớm của trường tăng mạnh so với năm ngoái. Năm 2024, trường dự kiến tuyển sinh gần 2.800 chỉ tiêu, trong khi  số lượt nguyện vọng đăng ký vào trường lên tới 20.000 lượt.

“Năm nay, Trường ĐH Sư phạm đón nhận thí sinh đăng ký vào trường rất cao. Chỉ riêng đợt xét học bạ THPT, số lượng hồ sơ tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái”, ông San cho hay.

Cũng theo ông, lâu nay ngành sư phạm hơi khó tuyển sinh nhưng năm nay tỷ lệ chọi cao, đây là một tín hiệu đáng mừng, khi những người giỏi chọn sư phạm, đầu ra sẽ chất lượng hơn...

đh sư phạm đà nẵng.jpeg
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Ảnh: Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Điểm chuẩn nhiều ngành sư phạm tăng 4-5 điểm

Tại ĐH Bách khoa, ngành Kỹ thuật máy tính điểm chuẩn 28,83 điểm; Công nghệ sinh học 27,16 điểm; Kỹ thuật Cơ điện tử 27,93 điểm. Các ngành Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh tăng hơn 1 điểm so với năm ngoái lần lượt là 27,11 và 24,59 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào 19 ngành của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) năm nay cũng nằm ở mức cao, thấp nhất là 26 điểm, cao nhất là ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế với 28 điểm. 

Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ có điểm chuẩn lần lượt là 28,71 và 28,74 điểm.

Đáng chú ý, Trường ĐH Sư phạm có điểm chuẩn xét tuyển học bạ tăng vọt khiến nhiều người bất ngờ. Hầu hết tất cả các ngành đều tăng từ 1-2 điểm, đặc biệt có nhiều ngành tăng 4-5 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn của ngành Giáo dục Mầm non năm nay là 23 điểm, trong khi năm ngoái chỉ 18 điểm, tăng 5 điểm; ngành Giáo dục Chính trị tăng 3 điểm lên 26,25 điểm; ngành Sư phạm Âm nhạc tăng 4,5 điểm từ 20,5 lên 25 điểm; ngành Quản lý tài nguyên môi trường và ngành Vật lý kỹ thuật tăng 4 điểm, từ 15 lên 19 điểm.

Các ngành khác tăng từ 1-3 điểm như: ngành Giáo dục Chính trị từ 23 lên 26,25 điểm; Sư phạm Tin học từ 24,2 lên 26,45; Sư phạm Vật lý từ 27 lên 28,4 điểm; Sư phạm Sinh từ 25,75 lên 27,5 điểm; Sư phạm Lịch sử 26,75 tăng lên 28,1 điểm…

Các ngành mới mở tuyển sinh năm đầu cũng lấy điểm khá cao. Cụ thể ngành Quan hệ công chúng 26,45 điểm; ngành Sư phạm Mỹ thuật điểm chuẩn 25,25 điểm. 

Năm 2024, các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng mở nhiều ngành mới. Trong đó, có 3 trường mở chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn.

Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Thiết kế vi mạch; Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn 60 chỉ tiêu và ĐH Sư phạm Kỹ thuật khoảng 50 chỉ tiêu. 

Đây là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất theo phương thức xét tuyển học bạ tại Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, với mức điểm chuẩn 27 điểm.

Đại diện nhà trường cho biết, có hơn 1.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn, trong đó, có gần 500 hồ sơ đăng ký xét học bạ. Trong khi đó, chỉ tiêu xét tuyển sớm của ngành này chỉ có gần 40 sinh viên. 

Xếp sau chuyên ngành Thiết kế vi mạch cũng là chuyên ngành mới, tuyển sinh khoá đầu tiên vào năm nay là chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số với 25,5 điểm.

vi mạch bán dẫn.jpeg
Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn có điểm chuẩn 27 điểm, cũng là điểm chuẩn xét học bạ cao nhất của Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn. Ảnh VKU

Còn chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn, ngành công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng có điểm chuẩn là 26,17 điểm, đứng thứ 4 trong số các ngành có điểm xét tuyển cao nhất. Trường còn mở mới thêm chuyên ngành Công nghệ ô tô điện thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô với điểm chuẩn 24,96 điểm.

Ngoài ra, một số ngành mới mở như Quan hệ công chúng, Sư phạm Mỹ thuật cũng nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh do khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực. Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cho biết, nhà trường ghi nhận số lượng đăng ký vòng 1 gấp 5 lần so với chỉ tiêu.