Tại Hà Nội, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức Lễ hội Đại dương từ ngày 30/4 đến 3/5. Toàn bộ công viên được trang trí với sắc màu đại dương, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Nàng Tiên Cá. Các chương trình nghệ thuật gồm có Carnival Vũ hội đại dương, xiếc nhạc kịch Chuyện tình Biển xanh... Đây hứa hẹn là địa điểm vui chơi lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ.

Công viên nằm trên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Giá vé ngày nghỉ lễ là 320.000 đồng với khách cao trên 1,3 m; 270.000 đồng với trẻ em 0,9-1,3 m. Trẻ dưới 0,9 m được miễn phí. Giá vé bao gồm nhạc hội, các trò chơi trong công viên, tham quan thủy cung, xem xiếc hải cẩu...

(Ảnh: CV)

Tại Quảng Ninh, sự kiện Carnaval Hạ Long 2022 sẽ diễn ra từ 20h ngày 29/4 tại bãi biển công viên Đại Dương, Bãi Cháy. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của 2.000 diễn viên, nhiều ca sĩ nổi tiếng đất mỏ như Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Thắng, Tố Hoa, Minh Quân...

Cũng trong dịp nghỉ lễ này, TP Hạ Long khai trương đêm du thuyền, lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội thả diều... TP Uông Bí (Quảng Ninh) cũng tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, biểu diễn áo dài tại danh thắng Yên Tử...

Sa Pa (Lào Cai) là địa điểm du lịch "nóng" trong các dịp lễ, tết. Kì nghỉ 30/4 này, tại đây diễn ra lễ hội hoa hồng Fansipan (từ 23/4 đến 23/5) và giải đua "Vó ngựa trên mây" (29/4 - 2/5), tại Sun World Fansipan Legend. Du khách có dịp chiêm ngưỡng 1,5 ha hoa hồng cổ Sa Pa và 4.000 gốc hồng leo đồng loạt bung nở tại khu du lịch. 

Tại Đà Nẵng, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động. 20h ngày 30/4, đêm nhạc The Rap Show diễn ra ở Cung Thể thao Tiên Sơn. Chương trình có sự góp mặt của dàn rapper đến từ các chương trình truyền hình Rap Việt 2020 và 2021 cùng nhiều khách mời nổi tiếng khác như BinZ, 16 TYPH... 

Du khách cũng có thể tham gia lễ hội ẩm thực và bia tại Sun World Bà Na Hills - một hoạt động diễn ra từ 30/4, kéo dài đến 31/8.

Du khách hào hứng với hoạt động du lịch tại Đà Nẵng (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Quảng Nam tổ chức "Đêm nhạc Trịnh Công Sơn" tối 30/4. Chương trình dự kiến có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Cẩm Vân, Đức Tuấn... với những bản tình ca sâu lắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sự kiện dự kiến thu hút 5.000-7.000 khán giả trong nước và quốc tế.

Tại Huế, Festival Thuận An Biển gọi năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến 2/5 với nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc, hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật lễ khai mạc với chủ đề "Lung linh Biển gọi", giải đua thuyền nan trên biển, Lễ hội Bia, Lễ hội Diều và hoạt động thả Diều cộng đồng, giải Bóng đá bãi biển, hoạt động trò chơi dân gian,...

TP HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) tối 30/4. Công viên còn tổ chức chương trình nhạc nước, kết hợp xem pháo hoa lúc 19h30-22h. 

Quang Minh

Đà Lạt sẵn sàng đón 18 vạn du khách dịp 30/4, nhiều điểm tung loạt vé 0 đồng

Đà Lạt sẵn sàng đón 18 vạn du khách dịp 30/4, nhiều điểm tung loạt vé 0 đồng

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, TP Đà Lạt dự kiến sẽ đón khoảng 180.000 lượt du khách. Một số danh thắng ở TP Đà Lạt miễn phí vé tham quan vào khung giờ vàng.
Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới ở Mộc Châu sắp đón khách dịp 30/4

Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới ở Mộc Châu sắp đón khách dịp 30/4

Cầu kính đi bộ Bạch Long ở Mộc Châu, Sơn La với tổng chiều dài 632 m sẽ mở cửa đón khách tham quan vào kì nghỉ 30/4.
Phú Quốc trước lễ 30/4: Giá vé máy bay cao chót vót, tour hạng sang ăn khách

Phú Quốc trước lễ 30/4: Giá vé máy bay cao chót vót, tour hạng sang ăn khách

Nửa tháng trước kì nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài bốn ngày), nhiều khách sạn cao cấp tại Phú Quốc (Kiên Giang) đã kín 95% - 98% công suất phòng. Thời điểm này, không ít du khách "kêu trời" vì giá máy bay tăng cao, khó đặt phòng khách sạn giáp biển...