Mưa đá rơi với mật độ dày trong khoảng 15 phút, hạt trung bình to bằng đầu ngón tay. Trận mưa đá khiến nhiều cây cối bị gẫy đổ, nhiều công trình xây dựng, nhà ở của người dân bị gió lốc tốc mái.

Mưa lớn khiến một số tuyến phố như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp bị ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Một số nơi nước tràn vào nhà dân ven đường khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ...

Giông lốc kèm theo mưa đá kéo dài trong khoảng 15 phút. Ảnh: Thảo Vy.

Do ảnh hưởng của giông lốc, nhiều biển hiệu tại các tuyến đường trên địa bàn TP Điện Biên Phủ bị đổ, hư hỏng, nhiều tấm lợp bằng ximăng và nhựa bị mưa đá làm thủng. Ngoài ra, một số xe ô tô đỗ ngoài đường còn bị mưa đá làm vỡ kính.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền, các cơ quan chức năng trên địa bàn TP Điện Biên Phủ đã tiến hành dọn dẹp đường phố để khai thông lối đi, đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại.

Các viên mưa đá chỉ bằng đầu ngón tay nhưng cường độ khá dày. Ảnh: Thảo Vy
Trận giông lốc, mưa đá đã khiến một số cây xanh trên các tuyến phố bị gãy, đổ; nhiều diện tích vườn cây, hoa màu của người dân bị dập nát. Ảnh: Thảo Vy
Những viên đá sau trận mưa 15 phút. Ảnh: Thảo Vy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, vùng mây gây mưa, mưa rào và giông di chuyển về phía Tây huyện Điện Biên. Trong tối nay (4/2), vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và giông cho các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa và TP Điện Biên Phủ. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.