Cập nhật tin tức về các sản phẩm của thương hiệu điện thoại Xiaomi, giá cả, màu sắc và tính năng cập nhật mới nhất, hàng ngày
Xiaomi là một trong 3 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới với 3 thương hiệu chính là Xiaomi, Redmi, POCO.
1. Các điện thoại thuộc thương hiệu Xiaomi
Các điện thoại Xiaomi trong thương hiệu chính là dòng flagship (sản phẩm cao cấp nhất, mạnh nhất và đại diện cho thương hiệu) gồm:
- Xiaomi Series: Các mẫu điện thoại thuộc dòng Xiaomi series có thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ với chip xử lý hàng đầu và được tích hợp các công nghệ mới nhất.
- Mi Note Series: Mi Note là dòng điện thoại cao cấp được ra mắt lần đầu vào năm 2015, nhưng hiện đã bị ngừng sản xuất. Dòng này từng được đánh giá cao nhờ thiết kế cao cấp và cấu hình mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau này dòng Redmi Note tầm trung đã phát triển mạnh và được nhiều người biết đến hơn.
- Mi Play Series: Mi Play là một dòng điện thoại giá rẻ, chỉ có duy nhất một model được ra mắt vào năm 2018 và hiện đã bị ngừng sản xuất. Máy nhắm vào phân khúc phổ thông với cấu hình vừa phải, đủ dùng cho các tác vụ cơ bản.
- Mi MAX Series: Dòng Mi MAX từng nổi tiếng với những chiếc điện thoại có màn hình lớn và dung lượng pin khủng. Thiết bị cuối cùng của dòng này là Mi MAX 3, ra mắt vào năm 2018 và hiện cũng đã bị ngừng sản xuất. Dòng máy này hướng đến người dùng thích trải nghiệm giải trí, xem phim trên màn hình lớn.
- Xiaomi MIX Series: Dòng Xiaomi MIX tập trung vào sự đột phá và công nghệ mới, thường đi kèm với những thiết kế khác lạ, tiên phong như không viền, thiết kế gốm sứ hay thiết kế gập.
- Xiaomi Civi Series: Dòng Xiaomi Civi được thiết kế hướng tới giới trẻ, đặc biệt là phái nữ, với kiểu dáng thời trang, mỏng nhẹ và tập trung vào khả năng chụp ảnh selfie.
Xiaomi 15T Pro là smartphone mới nhất của Xiaomi
2. Các điện thoại Xiaomi thuộc thương hiệu Redmi
Redmi là thương hiệu con của Xiaomi, hướng đến phân khúc phổ thông và tầm trung - cận cao cấp với mức giá phải chăng gồm:
- Redmi K: Dòng cận cao cấp, có hiệu năng mạnh mẽ.
- Redmi Turbo: Dòng tầm trung nhưng có hiệu năng mạnh mẽ.
- Redmi Note: Dòng tầm trung phổ biến với màn hình lớn và hiệu năng ổn định.
- Redmi: Dòng giá rẻ với cấu hình đủ dùng cho các tác vụ cơ bản.
- Redmi A: Dòng giá rẻ nhất, tập trung vào thị trường châu Á và châu Âu.
Redmi Note 14 là một trong những mẫu điện thoại bán chạy nhất nửa đầu năm 2025 và gần như không có đối thủ xứng tầm trong phân khúc giá phổ thông (dưới 5 triệu)
3. Các điện thoại Xiaomi thuộc thương hiệu POCO
Thương hiệu POCO nổi tiếng với việc mang đến hiệu năng khủng trong tầm giá tốt, đặc biệt phù hợp với người dùng thích chơi game do sử dụng các linh kiện mạnh mẽ và màn hình chất lượng, nhưng tiết chế một số chi tiết khác để tối ưu chi phí.
- Poco F Series: Dòng cao cấp với hiệu năng mạnh mẽ
- Poco X Series: Dòng tầm trung, cân bằng giữa hiệu năng và giá cả.
- Poco M Series: Dòng phổ thông, cấu hình ổn định.
- Poco C Series: Dòng giá rẻ nhất.
Poco C65 là một trong những smartphone chơi game bán chạy nhất của Poco Phone
Ngoài những dòng sản phẩm riêng, POCO cũng phát hành lại (rebrand) các mẫu điện thoại Redmi dưới tên gọi POCO ở các thị trường khác nhau. Ví dụ Poco F5 là phiên bản toàn cầu của Redmi Note 12 Turbo, Poco C55 là phiên bản của Redmi 12C…
Android với giao diện MIUI hay Android One, cái nào tốt hơn? Đó là câu hỏi mà hãng sản xuất smartphone Trung Quốc Xiaomi hỏi người hâm mộ trên trang Twitter của mình.
Xiaomi nhiều khả năng sẽ nhanh tay hơn Samsung và ra mắt smartphone đầu tiên trên thế giới dùng vi xử lý Snapdragon 845 mạnh nhất của Qualcomm hiện nay.