Ngày 9/10, tờ Thairath đưa tin nữ diễn viên Ping Pimpaporn Leenutapong qua đời ở tuổi 38 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

Chia sẻ với truyền thông, anh trai của nữ diễn viên - Pook Nattapat Leenutaphong cho biết: "Sáng 7/10 gia đình đánh thức Ping dậy nhưng không phản ứng gì, lúc đó em tôi vẫn còn thở. Sau đó, Ping được gia đình đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bị thiếu oxy não. Đến 8h sáng (theo giờ địa phương) ngày 7/10, Ping lên cơn co giật kết quả nhịp tim dần yếu đi, đến 5h chiều cùng ngày Ping qua đời".

Ping Pimpaporn qua đời ở tuổi 38 sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Được biết, nữ diễn viên bị gan bẩm sinh sau đó ảnh hưởng tới thận. Trong thời gian qua, mỗi tuần 3 lần cô phải đến bệnh viện để lọc máu.

Tang lễ của nữ diễn viên được tổ chức vào lúc 16h ngày 8/10 (theo giờ địa phương) tại đền Sala 3, Kruawan Worawihan, đường Arun Amarin. Lễ cầu nguyện diễn ra trong 3 ngày 8-10/10.

Không gian tang lễ của nữ diễn viên.

Sự ra đi đột ngột của Ping Pimpaporn khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không khỏi đau xót. Trên trang cá nhân, diễn viên Wisapat Manomairat tưởng nhớ Ping Pimpaporn bằng cách đăng lại những tấm hình 2 người chụp chung. Ngoài ra, diễn viên Balloon Pinsuda Tanphoniah cũng xúc động chia sẻ: “Hãy yên nghỉ nhé”.

Ngôi sao Thái Lan Ping Pimpaporn sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim truyền hình như Sawye, Asujak, Sua Sing, Krating Single và Kol Rak Game Revenge. Cô còn được biết đến với tư cách là người mẫu, MC. Trong những năm qua, nữ diễn viên ít hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh và điều trị bệnh.

Thắm Nguyễn