Tối 23/4, chị L. trú xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) xác nhận với VietNamNet việc em trai chị bị nhóm đối tượng lạ mặt dùng hung khí chém nhiều nhát vào người, phải nhập viện cấp cứu. 

Theo chị L., vào khoảng 0h30 ngày 23/4, sau khi em trai đi ăn đêm với bạn về, trên đường đi qua đoạn ngã tư Trôi (huyện Hoài Đức) đến xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) thì bị nhóm đối tượng đi xe máy truy đuổi, đạp đổ xe và lao vào chém gây ra nhiều vết thương. Theo mô tả, nạn nhân sinh năm 2002 bị chém ở vùng đầu, tay và chân.

Chị gái nạn nhân cho biết, em trai chị mắc bệnh xương thuỷ tinh, tính tình rất hiền lành và không hề có thù oán với ai trước đó. Việc bị các đối tượng đuổi đánh, chém khiến em trai bàng hoàng, tâm lý lo sợ.

Cùng thời điểm trên, một nguồn tin của VietNamNet xác nhận, tại xã Tân Lập có một sinh viên quê tỉnh Tuyên Quang cũng bị nhóm người đi xe máy dùng hung khí tấn công. Theo đó, nam sinh viên bị chém vào vùng đầu khi đi trên cung đường từ ngã tư Trôi về xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Sau khi xảy ra sự việc trên, ngay chiều 23/4, đại diện gia đình 2 nạn nhân đã lên trình báo, viết tường trình về vụ việc tại công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. 

Một đại diện Công an xã Tân Lập tối 23/4 xác nhận với VietNamNet "đã tiếp nhận bước đầu" và đang phối hợp với Công an huyện Đan Phượng xác minh, làm rõ sự việc. 

"Vụ việc này đang được Công an huyện trực tiếp làm", nguồn tin trên xác nhận.

Đức Phong