PV: Thưa ông, ông có thể đánh giá, tổng kết lại hoạt động của Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội trong năm 2025?

Ông Nguyễn Hoàng: Năm 2025 là một năm hết sức bản lề và quan trọng, không chỉ với riêng Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội mà còn là năm cuối của cả nhiệm kỳ. Đây cũng là một nhiệm kỳ đặc biệt nhiều thách thức, trong đó có giai đoạn chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

ong nguyen hoang.jpg
Ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như các cơ quan Trung ương, Hiệp hội đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể. Những chương trình này bám sát định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao của Thủ đô Hà Nội và của Việt Nam, qua đó đạt được những kết quả tích cực và phù hợp với thực tiễn.

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã tham gia ngày càng tích cực vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Doanh nghiệp không chỉ cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam mà còn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới.

Có thể nói, chúng ta đã đi qua rất xa giai đoạn mà doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam “không sản xuất nổi một con ốc vít”. Hiện nay, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội và Việt Nam đã có thể cung ứng những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, tham gia vào các khâu tạo giá trị gia tăng lớn. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia sản xuất linh kiện điện tử, linh kiện hàng không – vũ trụ và các sản phẩm phục vụ nhiều ngành kinh tế quan trọng khác của Việt Nam cũng như thế giới.

Phóng viên: Định hướng của Hiệp hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng: Tất cả các định hướng của Hiệp hội đều nhằm thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi nhận thấy rằng những chỉ đạo này trong thời gian vừa qua là hết sức đúng đắn, đúng hướng và rất sát với đời sống của doanh nghiệp nói chung, cũng như doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng.

EMTC 7

.jpg

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa qua, Bí thư Thành ủy đã có những chỉ đạo rất rõ ràng, và thành phố đã ban hành nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng GDP của Thủ đô đạt 11% mỗi năm. Trong đó, ngay từ đầu năm 2026, ngành công nghiệp được xác định tăng trưởng khoảng 9,5%.

Đây chính là thị trường và cũng là cơ hội cực kỳ tốt để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội vươn lên. Hà Nội có những dư địa rất lớn, cùng với các điều kiện cần và đủ để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao có thể phát triển thành công, tham gia trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô.

Chúng tôi đánh giá mục tiêu tăng trưởng 11% GDP và 9,5% công nghiệp là hoàn toàn khả thi. Hiệp hội tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội sẽ nắm bắt được cơ hội này để phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới. Đây không chỉ là cơ hội của doanh nghiệp, mà còn là cơ hội mang tính lịch sử của Thủ đô và của đất nước trong kỷ nguyên phát triển kinh tế – xã hội mới.

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về vai trò hỗ trợ của Bộ Công Thương và thành phố Hà Nội đối với ngành công nghiệp hỗ trợ?

Ông Nguyễn Hoàng: Sự hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian vừa qua là hết sức tích cực. Không chỉ Chính phủ và Bộ Công Thương, mà còn có sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo rõ ràng, và Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm dẫn hướng cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Ở cấp Chính phủ, việc ban hành nghị định điều chỉnh về phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đối với Hà Nội, thành phố cũng thường xuyên ban hành các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ hằng năm, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để đầu tư, mở rộng sản xuất.

Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với nghị quyết được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII ban hành tại kỳ họp thứ ba, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp của Thủ đô đạt 9,5%/năm và tăng trưởng GDP chung đạt 11%. Đây là cơ hội và dư địa rất lớn để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội phát triển trong thời gian tới.

Phóng viên: Gần đây, khái niệm kinh tế tầm thấp được nhắc đến nhiều. Theo ông, lĩnh vực này mở ra những cơ hội gì cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ?

Ông Nguyễn Hoàng: Phát triển kinh tế tầm thấp là một cơ hội rất tốt. Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để từng bước triển khai, hiện thực hóa các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực này.

Có thể thấy rõ rằng công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics. Đây là một dư địa phát triển rất lớn cho doanh nghiệp.

Không chỉ logistics, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao còn có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, y tế, kinh tế biển, giao thông, xây dựng. Ở bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế có nhu cầu về công nghệ, linh kiện, sản phẩm hỗ trợ thì doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đều có thể tham gia và phát triển.

Tôi cho rằng trong thời gian tới, việc công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao tham gia sâu rộng vào các ngành kinh tế, trong đó có kinh tế tầm thấp, sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Phóng viên: Theo ông, đâu là những yếu tố chính sách then chốt để thúc đẩy các lĩnh vực mới như kinh tế tầm thấp?

Ông Nguyễn Hoàng: Trong thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều cải cách mạnh mẽ về thể chế. Đặc biệt là việc xây dựng và triển khai các cơ chế, thể chế rút gọn, như Hà Nội đã thực hiện, nhằm nhanh chóng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của từng lĩnh vực, trong đó có kinh tế tầm thấp.

Điều quan trọng là các cơ chế, chính sách phải rõ ràng, minh bạch, ổn định và xuyên suốt. Khi môi trường thể chế được đảm bảo, doanh nghiệp sẽ yên tâm đầu tư, người dân cũng sẽ sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực kinh tế mới.

Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng các lĩnh vực mới, bao gồm cả kinh tế tầm thấp, sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của Thủ đô Hà Nội và của nền kinh tế quốc gia.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Băng Dương (thực hiện)