Những ngày cuối năm 2025, chia sẻ với PV VietNamNet, lãnh đạo một doanh nghiệp dệt may cho biết xuất khẩu sang thị trường Mỹ vẫn diễn ra đều đặn, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu mua sắm trong các dịp lễ hội tăng mạnh. 

Để duy trì hoạt động xuất khẩu bất chấp các vấn đề thuế quan, theo vị lãnh đạo này, là bởi doanh nghiệp đã linh hoạt thích ứng. Theo đó, doanh nghiệp khai báo nguồn gốc nguyên phụ liệu đầy đủ và tăng mạnh tỷ lệ nội địa hóa nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới của Mỹ, đảm bảo thông quan thuận lợi.

Trước đó, trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, doanh nghiệp cũng điều chỉnh linh hoạt, áp dụng “3 tại chỗ” trong sản xuất để kịp thời trả đơn hàng cho các đối tác Mỹ. Đặc biệt, khi chuỗi cung ứng hàng dệt may của nhiều quốc gia bị đứt gãy, doanh nghiệp đã chớp thời cơ ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, duy trì đà tăng trưởng.

Mỹ là bạn hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ gặp khó khăn do đại dịch và các chính sách thuế quan. Nhờ chủ động thích ứng, các doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả khả quan từ thị trường này.

W-det may.png
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn với ngành hàng dệt may Việt Nam.

Thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ trong giai đoạn 2021-2022 tăng trưởng mạnh bất chấp đại dịch Covid-19 và chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Cụ thể, năm 2021 xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đạt 96,27 tỷ USD và tăng vọt lên ngưỡng 109,39 tỷ USD trong năm 2022. 

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này giảm so với năm 2022, chỉ còn 97 tỷ USD. Nhưng sang năm 2024, xuất khẩu sang Mỹ bùng nổ, doanh nghiệp đem về 119,5 tỷ USD, tăng mạnh 23,17% so với năm 2023.

Năm 2025, các doanh nghiệp “chao đảo” bởi thuế đối ứng của Mỹ. Theo đó, nhiều doanh nghiệp phải tức tốc tìm cách thích ứng, đàm phán với nhà nhập khẩu từ phía Mỹ để hài hòa lợi ích hai bên.

Kết quả, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ ước đạt kỷ lục với 151,85 tỷ USD, chiếm 32% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước và tăng tới 32 tỷ USD so với năm trước.

Theo số liệu thống kê đến hết tháng 11/2025, Việt Nam có 14 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ vượt 1 tỷ USD. Trong đó, dẫn đầu là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 37,9 tỷ USD; kế tiếp là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt gần 21,69 tỷ USD; hàng dệt may là 16,12 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 9,42 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,62 tỷ USD; giày dép các loại 8,11 tỷ USD...

Những con số trên khẳng định Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ hai. Không chỉ vậy, các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ phản ánh rõ nét xu hướng dịch chuyển cơ cấu sang nhóm sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Nổi bật nhất là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Các chuyên gia của HSBC đánh giá, sự dịch chuyển này phù hợp với sự tiến bộ của Việt Nam khi nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ. Kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng, Việt Nam đã gia tăng vị thế trong khâu lắp ráp hoàn thiện đồ điện tử, chuyên về các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh.

Sau khi ghi nhận kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2025, quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ bước sang năm 2026 với nền tảng tăng trưởng tương đối rõ ràng. Quy mô thị trường lớn nhất thế giới, nhu cầu tiêu dùng duy trì ổn định cùng vai trò ngày càng sâu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang tiếp tục mở ra dư địa cho nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là các ngành đã khẳng định vị thế trong năm qua.

Với sự kết hợp giữa các ngành dẫn dắt mới như công nghệ cao và các lĩnh vực xuất khẩu truyền thống có thị phần ổn định, cùng lợi thế về giá, chất lượng và năng lực cung ứng, hàng Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tại thị trường Mỹ, qua đó đóng góp quan trọng vào bức tranh thương mại chung của nền kinh tế trong năm tới.

Hà Giang