doanh nghiệp lữ hành

Cập nhập tin tức doanh nghiệp lữ hành

Phú Quốc có doanh nghiệp lữ hành vào Top 10 công ty du lịch uy tín 2023

Ngày 18/01/2024, tại trung tâm hội nghị Gem Center đã diễn ra buổi lễ công bố top 10 công ty du lịch uy tín năm 2023, đây là kết quả đánh giá thường niên của Vietnam Report.

Xử phạt công ty du lịch có khách bỏ trốn: Chưa từng có tiền lệ

Việc 4 công ty du lịch tại TP.HCM vừa bị kiến nghị phạt tiền và tước giấy phép kinh doanh lữ hành có thời hạn khi để khách du lịch bỏ trốn là chưa từng có tiền lệ. Nhiều ý kiến băn khoăn về mức phạt liệu có thỏa đáng.

Vina Phú Quốc Travel nhận danh hiệu Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2022

Ngày 27/11 Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc (Vina Phú Quốc Travel) được vinh danh Top 10 Thương hiệu hàng đầu ASEAN tại giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2022”.

Công ty Vina Phú Quốc Travel đón tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022

Sáng ngày 15/11, Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam đã ghé thăm Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc - đơn vị tài trợ cho cuộc thi.

Vina Phú Quốc Travel ‘nhắm đích’ đón 7 vạn khách tới đảo Ngọc năm 2022

Năm 2022 Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc (Vina Phú Quốc Travel) đặt mục tiêu đón 60.000 lượt khách nội địa và từ 8.000 - 10.000 khách quốc tế đến với đảo Ngọc xinh đẹp, đẩy mạnh hợp tác với các công ty du lịch lữ hành trong nước và quốc tế.

Du lịch tự túc bùng nổ, công ty lữ hành bất ngờ ‘việt vị’

Khoảng 6,2 triệu lượt khách đi du lịch trong 9 ngày Tết, theo công bố của Tổng cục Du lịch. Phần đông đều là du lịch tự túc, không mua tour. Vui vì du lịch bùng nổ, khách đông, song một số DN lữ hành lại lo không có khách.

Tháng 10 đồng loạt mở dần du lịch, dũng cảm đi chơi thời 'an toàn mới'

Để khôi phục du lịch nội địa trong bối cảnh mới sống chung với Covid-19, DN lữ hành đóng vai trò tiên phong, địa phương dũng cảm và khách hàng dám đi du lịch.

Khách tiêm đủ vắc xin, từng là F0 được đi du lịch Sài thành

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch vừa được UBND TP.HCM ban hành, áp dụng cho các cơ sở lưu trú, khách du lịch, các DN lữ hành và điểm tham quan. 

Bí quyết ‘giữ lửa’ kinh doanh của Wondertour trong đại dịch

Thành lập vào tháng 8/2020 - thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam, gặp khó khăn do các đợt bùng dịch, công ty lữ hành Wondertour vẫn có cách riêng để đương đầu với thử thách, vững vàng trong hoạt động kinh doanh.

Món hỗ trợ 3,7 triệu đồng: Không gây khó dễ nhưng ai cũng lúng túng

Nhiều HDV góp ý, thay vì các điều kiện “đánh đố”, chỉ cần có thẻ do Tổng cục Du lịch cấp là HDV được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, phía Hiệp hội cho rằng các quy định đó không gây khó dễ mà chỉ triển khai theo Luật.  

Vietnam Tourist sẵn sàng ‘đón sóng’ mùa du lịch

Du lịch nội địa đã “rục rịch” khởi động lại sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Vietnam Tourist mang đến những dịch vụ lữ hành chất lượng, giúp khách hàng đón đầu đợt du lịch hè sắp tới.

'Cuộc thi' bất đắc dĩ, để sống sót không được buông tay

Đại dịch Covid-19 buộc các doanh nghiệp lữ hành phải tái cấu trúc chính mình. Hơn 400 đơn vị lữ hành hàng đầu Việt Nam tham dự Diễn đàn lữ hành toàn quốc, thảo luận về các giải pháp để có thể tồn tại và phát triển.

Du lịch cạn tiền: Vạn khách hủy tour, thiệt hại nghìn tỷ

Các DN lữ hành đang chồng chất khó khăn, dòng tiền cạn kiệt thì những chính sách hỗ trợ vẫn xa vời. Người đứng đầu ngành du lịch kêu gọi hàng không, lữ hành,... chung tay vượt khó, mong người dân thông cảm và sẻ chia.

Hàng ngàn công ty du lịch ‘chết lâm sàng’: Giải cứu hay tự đào thải

Hàng nghìn doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành “chết lâm sàng”, nếu không nói là phá sản. Nhiều DN đóng cửa, số ít phải bươn chải, xoay chuyển đủ hướng cầm cự qua ngày. 

Chỉ 1 du khách bỏ trốn, DN nguy cơ mất nghiệp làm ăn

Để khách nước ngoài trốn tại Việt Nam hoặc khách Việt Nam bỏ trốn khi đi du lịch nước ngoài, DN lữ hành bị phạt từ 80-90 triệu đồng kèm hình phạt bổ sung. Quy định này khiến phía lữ hành lo ngại.

Trục xuất 66 người Trung Quốc làm việc không phép

“Chúng tôi lập danh sách 66 người Trung Quốc hoạt động du lịch chui để kiến nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) trục xuất ngay", Phó chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết.