Riêng trong tháng 12/2020, doanh số điện thoại của Trung Quốc đã giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước xuống 26,6 triệu chiếc.

{keywords}
Một cửa hàng của Huawei tại trung tâm thương mại ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CAICT, các thương hiệu điện thoại trong nước tiếp tục chiếm phần lớn doanh số điện thoại di động của Trung Quốc trong năm ngoái, đạt 270 triệu chiếc và chiếm 87,5% tổng doanh số điện thoại.

Cũng trong năm 2020, các doanh nghiệp giới thiệu 462 mẫu điện thoại mới ở thị trường Trung Quốc, giảm 19,4% so với năm trước đó.

Theo Bnews

 

Bị Mỹ cấm vận, Xiaomi có trở thành Huawei thứ 2?

Bị Mỹ cấm vận, Xiaomi có trở thành Huawei thứ 2?

Xiaomi bất ngờ nằm trong danh sách đen của Bộ Quốc phòng Mỹ dù họ chỉ là một công ty điện tử tiêu dùng thuần túy.