Trong bản báo cáo tài chính vừa ra mắt gần đây, Capcom đã hé lộ doanh số "khá tốt" của phiên bản mới nhất trong dòng game Street Fighter. Tuy nhiên con số thực tế cho thấy Street Fighter V đã không thể hoàn thành mục tiêu 2 triệu bản trước khi kết thúc năm tài chính 2015 mà Capcom đề ra ban đầu.


Có khá nhiều lý do cho sự việc lần này. Dù Street Fighter V là một tựa game đối kháng đỉnh cao, nhưng nó thiếu hụt quá nhiều yếu tố để trở nên hoàn hảo, như chế độ cốt truyện bị dời lại đến tận tháng 6 và chỉ tốn từ 1 đến 2 tiếng để hoàn thành; máy chủ game gặp sự cố trong ngày ra mắt; Capcom tốn đến gần 2 tháng để giải quyết những pha "bỏ game" liên tục xảy ra...