NY Times dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, cơn địa chấn mới có cường độ 6,5 độ Richter, tâm chấn tại San Julian, phía đông đảo Samar, ở độ sâu 70km.

{keywords}
Đường sá nứt vỡ sau trận động đất chiều nay (23/4).

Ban đầu USGS thông báo động đất mạnh 6,6 độ Richter nhưng sau đó hạ xuống mức 6,3 độ Richter. Từ thành phố Tacloban, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Haiyan năm 2013, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của động đất.

{keywords}
Hoạt động tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất ngày 22/4. 

Hôm qua, động đất 6,1 độ Richter cũng tấn công phía tây bắc thủ đô Manlila của Philippines khiến 15 người chết và 100 người bị thương. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc suốt đêm với hy vọng tìm thấy thêm người sống sót kẹt trong đống đổ nát ở một siêu thị bị đổ sập. Các nhà chức trách cho biết, nhiều tòa nhà cùng một sân bay ở miền bắc Philippines bị hư hại nặng nề.


Động đất thường xuyên xảy ra ở Philippines vì quốc đảo này nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương.

Thanh Hảo