Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Muang Nan, miền bắc Thái Lan sáng sớm nay, 21/11. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu khoảng 10km so với mặt đất, cách Muang Nan 92km về phía đông bắc và thủ đô Vientiane, Lào gần 219km.

{keywords}
 

Theo AP, các cư dân ở các thành phố miền bắc Thái Lan như Chaing Mai và Chiang Rai cảm nhận địa chấn kéo dài. Song, hiện chưa có bất kỳ báo cáo nào về thương vong, thiệt hại trong sự cố. Người dân ở thủ đô Bangkok cho biết có rung lắc nhẹ tại khu vực họ cư trú.

Trong khi đó, truyền thông dẫn lời các nhân chứng cho hay, rung lắc có thể cảm nhận được tại các vùng cách xa tâm chấn động đất hơn 100km, bao gồm cả một số khu vực tại Việt Nam.

Khoảng 6h55 sáng 21/11, nhiều người sinh sống ở các chung cư cao tầng khu vực nội thành Hà Nội có cảm giác đồ vật trong nhà rung lắc giống như có động đất. Hiện tượng bước đầu được tin do ảnh hưởng của trận động đất mạnh ở Lào và Thái Lan.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam vẫn đang tiếp tục theo dõi sự cố.

Tuấn Anh