Hãng tin Anadolu dẫn thông cáo từ Cơ quan quản lý các tình huống khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho hay, tâm chấn của trận động đất trên nằm ở độ sâu 7km và gần huyện Bor của tỉnh Nidge. Hiện chưa có thông tin sơ bộ về thiệt hại vật chất và con người do trận động đất này gây ra. 

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay trong một thông cáo sau đó cho hay, các đội cứu hộ đã có mặt ở huyện Bor để đánh giá thiệt hại và “tình hình ở thời điểm hiện tại không hề tiêu cực”.

Theo Anadolu, trận động đất này xảy ra chỉ một ngày sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho khởi động quá trình tái thiết sau thảm họa.

Reuters trích dẫn thống kê của AFAD cho hay, tính đến sáng 25/2, số người chết vì các trận động đất hôm 6/2 và hàng loạt dư chấn sau đó ở nước này đã tăng lên tới 44.218 người. Trong khi đó, số nạn nhân tử vong do Syria công bố là 5.914 người.