Theo Yonhap, Tổng thống Putin đến sớm hơn 30 phút và chờ ông Kim Jong Un ở Đại học liên bang Viễn Đông tại Vladivostok. Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên bước ra khỏi xe, Tổng thống Nga đã chào đón nồng nhiệt. 

Việc Tổng thống Putin thường đi họp không đúng giờ đã được nhiều người biết kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2000. Gần đây nhất, người đứng đầu Kremlin để Tổng thống Mỹ Donald Trump chờ đợi gần 1h khi họ gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan vào tháng 7/2018. Ông Putin cũng để Thủ tướng Đức Angela Merkel chờ 4h15 hồi năm 2014.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng phải chờ ông Putin nửa giờ trong một cuộc gặp diễn ra vào năm 2013. Danh sách những người phải chờ đợi ông Putin còn có cả Nữ hoàng Anh - chờ 14 phút, và Giáo hoàng Francis 50 phút vào năm 2015.

Vì thế, việc Tổng thống Putin tới sớm trước giờ diễn ra hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gây sự chú ý lớn.

Một số chuyên gia cho rằng việc ông Putin hay đi muộn là một chiến thuật ngoại giao, song một số khác lại cho đó là thói quen xấu.

Hoài Linh