Sáng 31/7, thông tin từ Ban Chỉ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, thời tiết cực đoan vừa làm thiệt hại 347 căn nhà trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, sáng 30/7, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra giông lốc. Huyện U Minh chịu thiệt hại nặng nhất khi giông lốc quét qua đã làm sập 40 căn nhà, tốc mái 49 căn khác của người dân, ước thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng. 

Huyện Thới Bình cũng ghi nhận 61 nhà dân bị thiệt hại, trong đó 13 căn bị sập, còn lại bị tốc mái.

Trận giông lốc trong sáng 30/7 làm thiệt hại hơn 300 nhà dân ở Cà Mau. Ảnh: CTV

Giông lốc vào rạng sáng 30/7 còn gây thiệt hại cho nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau, như huyện Trần Văn Thời có 57 căn nhà bị sập, tốc mái; TP.Cà Mau 55 căn; huyện Đầm Dơi 38 căn; huyện Năm Căn 30 căn nhà bị hư hại. 

Các huyện khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận thiệt hại nhưng mức độ ít hơn. Tổng thiệt hại ước gần 9,5 tỷ đồng.

Ngoài gây sập, tốc mái nhà dân, thời tiết cực đoan còn gây thiệt hại nặng nề về sản xuất. Như tại huyện U Minh, nhiều diện tích đất trồng chuối, keo lai bị đổ ngã. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại.

Nhiều diện tích keo lai bị đổ ngã. Ảnh: CTV

Sau khi xảy ra sự cố do thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: CTV

Từ đầu năm đến nay, thiên tai cực đoan đã làm sập, tốc mái gần 1.000 nhà dân ở Cà Mau. Trước tình hình thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh này khuyến cáo, người dân cần chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa. Ở khu vực ven biển, các cửa biển có nguy cơ ảnh hưởng bởi nước biển dâng, bà con cần cảnh giác, di dời, bảo vệ tài sản để tránh thiệt hại.

Tại Sóc Trăng, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ ngày 25-31/7, mưa to kèm theo giông lốc làm 3 người bị thương và thiệt hại 75 căn nhà. Trong đó, 6 căn sập hoàn toàn, 69 căn bị tốc mái.

Công an huyện Trần Đề hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa sau cơn lốc. Ảnh: CTV

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 25 vụ giông lốc làm thiệt hại đến 218 căn nhà, 1 trường học, 1 nhà kho và 1 cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng cùng nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại khoảng 22,4 tỷ đồng.

Tại tỉnh Kiên Giang, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy sáng 29/7 đã gây thiệt hại cho 15 căn nhà cùng nhiều diện tích hoa màu.

Trong đó, 10 căn nhà bị tốc mái và 5 căn nhà bị sập hoàn toàn. Người dân lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Người dân khắc phục hậu quả sau khi lốc xoáy quét qua. Ảnh: Văn Vũ

Chiều cùng ngày, ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở NN&PT-NT và ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã đến thăm, động viên, hỗ trợ 5 hộ bị sập nhà mỗi hộ 3 triệu đồng và 10 hộ nhà bị tốc mái, mỗi hộ 2 triệu đồng.

Đại diện Sở NN&PT-NT tỉnh cùng lãnh đạo huyện Châu Thành đến thăm hỏi, động viên bà con. Ảnh: Văn Vũ