XEM CLIP:

 

Đội 5 thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự đối với 27 đối tượng để xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Theo thông tin ban đầu, khi cả nước nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì Công an TP.HCM có chỉ đạo Công an 24 quận, huyện tăng cường trấn áp các loại hình tội phạm, tệ nạn, trong đó đặc biệt lưu ý đến các hoạt động tụ tập cờ bạc dưới mọi hình thức.

Qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn, đội 5 phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 tụ điểm cờ bạc quy mô trong khu nghĩa trang gia tộc, nằm sau căn nhà ở đường Nguyễn Thị Kiểu, KP.4A, P.Tân Thới Hiệp, Q.12.

{keywords}
42 đối tượng bị bắt ở sòng bạc

 

Khi nắm bắt cụ thể hoạt động của tụ điểm cờ bạc này, 16h30 chiều 20/4 lực lượng trinh sát bất ngờ đột kích. Hiện trường Công an nhanh chóng khống chế 42 đối tương đang cờ bạc dưới hình thức bài cào 3 lá tính điểm; thu giữ tang vật lượng lớn tiền mặt và 50 bộ bài Tây.

Qua điều tra xác định, sòng bạc nói trên do Nguyễn Hùng Cường (tự Mọi) tổ chức nhưng đối tượng này điều hành từ xa. Cường thuê chị ruột và 4 đối tượng khác làm nhiệm vụ quản lý, thu xâu tại sòng.

Theo quy định, chúng thu xâu các con bạc tham gia chơi lẫn nhà cái. Mỗi ngày tiền xâu lên đến vài chục triệu đồng.

Tại thời điểm Công an đột kích, có 2 sòng, quy tụ tổng cộng 42 người. Trong đó có 12 người là dân anh chị, có nhiều tiền án, tiền sự. Qua sàng lọc, Công an tạm giữ hình sự 27 người để mở rộng điều tra, xử lý.

Phá sòng bạc hàng chục tay chơi ở Sài Gòn, thu 2 khẩu súng đầy đạn

Phá sòng bạc hàng chục tay chơi ở Sài Gòn, thu 2 khẩu súng đầy đạn

 Đối tượng tổ chức sòng bạc khai, khẩu súng mua từ Campuchia về để nhằm mục đích phòng thân.

Phước An