"Karl" được ghi nhận là player thứ năm trong lịch sử chạm mốc 11,000 MMR trong Ranked Matchmaking Dota 2 vào rạng sáng nay (09/10).

Chân dung Karl

Karl làm được điều này sau bốn người - lần lượt là “Abed”, “23savage”, “gpk” và “epileptick1d”. Anh là player Đông Nam Á thứ ba và là người Philippines thứ hai vươn tới đỉnh cao trong trò chơi này.

Tại thời điểm viết bài, Karl đang xếp hạng ba tại cụm server ĐNÁ chỉ sau 23savage và Abed. Được biết, player sinh năm 1998 chỉ mới vượt 10,000 MMR cách đây một tháng.

Thực tế thì Karl và các pro players khác đang có nhiều thời gian trống do mật độ các giải đấu thưa thớt trong mùa dịch COVID-19 suốt bảy tháng qua. Thậm chí, Karl còn đang là player tự do bởi Geek Fam đã tuyên bố tạm thời giải tán hồi đầu tháng 9 vì thái độ thiết quyết liệt của Valve.

Gần đây, Karl đã chơi stand-in cho Execration tại hai giải đấu Law of Inertia League và BTS Pro Series Season 3: ĐNÁ nhưng đều không gặt hái được kết quả khả quan.

Theo liquidpedia, Karl đã kiếm được 38.600 USD sau năm năm thi đấu Dota 2 chuyên nghiệp với đỉnh cao là hai chức vô địch MPGL Asian Championship (2018) và ONE Esports Dota 2 SEA League (2020) cùng hạng ba WePlay! Bukovel Minor 2020.

None