Abdullah bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, một trong những Hoàng tử Ả Rập Xê Út, vẫn giữ thói quen chi “đậm” nhất cho Battle Pass trong vài năm trở lại đây.

Chân dung Abdullah bin Salman, game thủ Dota 2 "chịu chơi" nhất lịch sử. Ước tính khối tài sản của vị Hoàng tử Ả Rập sinh năm 1982 rơi vào khoảng 2.7 tỉ USD vào tháng 02/2017

Hai ngày kể từ khi Valve phát hành The International 10 Battle Pass, khoảng 02g00 ngày 25/5, Abdullah bin Salman đã bỏ ra hơn 6,000 USD – theo thống kê của trang STRATZ – và hiện đã đạt 14,439 Battle Level.

Tài khoản Dota 2 của vị Hoàng tử Ả Rập, “Purrrrrfect Devil Angel Yukeo”, đang hơn người đứng thứ hai trên BXH Battle Level, “Andy”, 3,725 levels khi đầu tư nhiều hơn 1,500 USD.

Đây không phảo là điều gì mới mẻ với Abdullah bin Salman khi vị Hoàng tử này đã chi ra tổng cộng 69,494 USD (hơn 1.6 tỷ đồng tính theo tỉ giá hiện tại) trong ba mùa TI Battle Pass gần đây nhất. Trong đó, vị Hoàng tử Ả Rập “chịu chơi” hơn cả trong năm 2018 với việc bỏ ra 42,100 USD cho Battle Pass.

Không chỉ là người bỏ ra nhiều tiền bạc nhất lịch sử Battle Pass, Abdullah bin Salman còn thiết lập kỷ lục khi đạt 175,457 Battle Level vào năm 2017.

Thành tích "cày" Battle Level của vị Hoàng tử Ả Rập trong ba mùa Battle Pass gần đây - theo thứ tự 2019, 2018 và 2017

Hoàng tử Ả Rập bắt đầu hoạt động trên Steam từ năm 2011 và đã chơi hơn 10,000 trận Dota 2 với tỉ lệ thắng đạt 51% (5,772 thắng – 5,467 bại).

Tổng thời gian chơi của Abdullah bin Salman được giữ kín nhưng tại thời điểm ghi nhận được gần đây nhất, anh đã bỏ ra 9,046 giờ cho Dota 2 và chưa kể gần 550 tiếng cho Team Fortress 2 – một tựa game khác cũng do Valve phát triển.

Abdullah bin Salman là một fan "cứng" của anime

Tiết lộ trong một buổi Hỏi & Đáp vào năm ngoái, vị Hoàng tử Ả Rập cho hay anh và bạn bè đã nhận được Chính phủ Trung Quốc mời tới dự Main Event TI9 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc hồi cuối tháng 8.

Hiện vẫn còn quá nhiều những câu hỏi xoay quanh niềm đam mê và thói quen chơi Dota 2 của Abdullah bin Salman nhưng việc anh không tiếc tiền cho tựa game MOBA này là điều không phải bàn cãi.

Abdullah bin Salman đã đóng góp 1,500 USD vào tổng tiền thưởng của TI10 – đã vượt mốc 11 triệu USD sau khoảng 107 giờ mở bán, theo thống kê của trang web Dota 2 Prize Pool Tracker. So với cùng kỳ năm ngoái, con số trên lớn hơn TI9 gần 600,000 USD.

Tính tới 13g00 hôm nay (30/5), đã có 1,216,883 tài khoản sở hữu TI10 Battle Pass – theo thống kê của chuyên trang RGP.io. Trong đó, có 1,190 tài khoản đã vượt mốc 2,000 Battle Level – số liệu từ STRATZ - giúp họ nhận được tất cả phần thưởng độc quyền với điểm nhấn là bức tượng Baby Roshan "bằng xương bằng thịt".

Chịu