Dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village (thuộc Khu đô thị số 6) tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) được triển khai thực hiện từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Nhiều khu biệt thự, nhà liền kề xây dự dang dở nằm “đắp chiếu” từ lâu…

Theo tìm hiểu, ngày 1/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village.

Dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village.

Tại đây được quy hoạch xây dựng khu dân cư đô thị xanh kiểu mẫu. Trong đó, dân số khoảng 3.200 người, bao gồm 94 lô biệt thự, 570 nhà liền kề và 1 lô chung cư.

Tổng diện tích quy hoạch được giới thiệu lên đến 31,43 ha, với tổng số vốn lên tới 4.250 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land.

Tổng diện tích quy hoạch được giới thiệu lên đến 31,43 ha.

Đến ngày 8/5/2020, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Hình thức đầu tư của dự án này là nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

Một nhà đầu tư ở Hà Nội phản ánh, 6 tháng đầu triển khai dự án, chủ đầu tư xây dựng rất nhanh, sau đó dừng thi công đến nay không thấy xây dựng thêm các hạng mục…

Nhiều dãy nhà xây chưa xong nhưng đã xuống cấp.

Ghi nhận của VietNamNet ngày 5/6, dự án không có người thi công, một số dãy nhà hoàn thiện xong phần thô nhưng nhiều hạng mục tại đây có hiện tượng xuống cấp vì bỏ hoang lâu ngày.

Một số hình ảnh được ghi nhận được tại dự án:

Một số dãy nhà vừa xây xong phần móng bị bỏ hoang từ lâu.

Các căn nhà vừa được xây xong phần thô, không có dấu hiệu xây dựng.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi trong dự án.

Nhiều căn nhà liền kề vẫn còn nguyên gỗ ốp xung quanh trụ.
Trụ điện trong dự án nghiêng ngả.
Cây cối mọc lên ngay trong dự án nghìn tỷ.