- Dù đã chấp thuận chủ trương đầu tư để DN khảo sát xây dựng 2 dự án thủy điện, nhưng 1 dự án thủy lợi được cấp bổ sung không được triển khai đã khiến Điện Biên “bỏ lỡ” 2 nhà máy thủy điện gần 10 năm.

Từ năm 2009, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Điện Biên, công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện Linh Linh JFC (gọi tắt là công ty Linh Linh) đã nghiên cứu khảo sát và đầu tư làm dự án thuỷ điện nhỏ trên địa bàn.  

{keywords}
Thượng nguồn sông Mã, nơi chủ đầu tư tiến hành thăm dò khảo sát hơn 10 năm trước để lập dự án xây dựng 2 nhà máy thủy điện Chiềng Sơ 1 - 2

Cụ thể là nhà máy thuỷ điện Mường Luân trên lưu vực sông Mã, có khả năng đạt công suất lắp máy 13MW, thuỷ điện Chiềng Sơ công suất lắp máy 15MW (thuộc huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Tuy nhiên, sau gần 10 năm, bỗng dưng tỉnh Điện Biên mở rộng cho DN khác vào đầu tư.

Trước đó, 2 dự án này được Sở Công thương chấp thuận cho công ty Vina Power; Vina Power sau đó đã thoả thuận chuyển toàn bộ quá trình khảo sát dự án cho công ty Linh Linh triển khai.

Thoả thuận chuyển giao này được các sở, ngành và UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận.

Bà Lương Thị Lợi, GĐ công Linh Linh JFC, cho biết: Thời gian tiếp nhận dự án, tỉnh Điện Biên tạo mọi điều kiện, liên tục động viên DN nhanh chóng đầu tư. Sau quá trình khảo sát, thuê tư vấn lập báo cáo đầu tư, đến cuối tháng 3/2009, tại cuộc họp liên ngành giữa Sở KH&ĐT, Công thương, GTVT và UBND huyện Điện Biên Đông, đã chốt phương án, nhất trí để công ty Linh Linh lập báo cáo đầu tư. 

{keywords}
Nhà máy thuỷ điện Nậm Khoá 3 ở Lào Cai, được đánh giá là nhà máy thuỷ điện xanh, thân thiện môi trường

Văn bản liên ngành nêu: Dự án thuỷ điện Mường Luân có mực nước dâng bình thường 455m, công suất lắp máy dự kiến 16MW. Để hạn chế tối đa diện tích vùng ngập, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, nhà đầu tư đề xuất phương án xây dựng hai nhà máy: Chiềng Sơ 1 có mực nước dâng bình thường 425m, công suất lắp máy 10MW; Chiềng Sơ 2 có mực nước dâng bình thường 403m, công suất lắp máy dự kiến 10MW.

Liên ngành của tỉnh Điện Biên thời điểm đó cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ngay việc khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng đường tránh ngập theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn A, khởi công trước ngày 1/9/2009 và đưa vào sử dụng trong năm 2010. Kinh phí để thực hiện công việc khảo sát lập dự án, các chi phí khác trong quản lý dự án đầu tư xây dựng và thi công phần mở nền đường, các công trình cầu thuộc đường tránh ngập do nhà đầu tư - công ty Linh Linh chi trả.

Tiếp theo, UBND tỉnh Điện Biên có công văn đồng ý với chủ trương và giao việc cho công ty Linh Linh thực hiện dự án thuỷ điện Mường Luân.

Thế nhưng, khi dự án thủy điện Mường Luân bắt đầu triển khai, bất ngờ xuất hiện chủ trương xây dựng hồ thuỷ lợi Pa Ma (thuộc địa phận Sơn La) trên dòng sông Mã, kết hợp khai thác thuỷ điện với công suất lắp máy dự kiến 80MW, theo quy hoạch hệ thống thuỷ lợi được Thủ tướng quyết định.

Về tình thế trên, việc triển khai dự án do “vướng” quy hoạch thuỷ lợi nêu trên buộc phải dừng lại.

Tuy nhiên, dự án hồ thủy lợi Pa Ma không hiệu quả, đến năm 2016, trên cơ sở tính toán lại của các bộ, ngành có liên quan, Thủ tướng quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch thuỷ lợi, đưa công trình hồ chứa Pa Ma ra ngoài quy hoạch. Với quyết định này, cụm thuỷ điện Mường Luân – Chiềng Sơ lại có điều kiện để tiếp tục triển khai.

"San sẻ" dự án

Về mặt pháp lý, Linh Linh JSC vẫn đang là nhà đầu tư đối với hai dự án nhà máy thủy điện đã được phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, khi quay trở lại Điện Biên để tiếp tục công việc đang dang dở, bất ngờ đơn vị này nhận được thông tin của Điện Biên về việc “san sẻ” dự án cho một đơn vị khác.  

{keywords}
Sau gần chục năm bị bỏ lỡ, nhà máy thủy điện Chiềng Sơ 1 - 2 sẽ được tái khởi động trở lại

“Chúng tôi đã mất 7 năm trời theo đuổi dự án, đã đầu tư kinh phí để khảo sát, lập phương án… từ giai đoạn đầu gian khổ nhất, thế nhưng, tỉnh đang có chủ trương 'phân chia' dự án cho một đơn vị khác”, GĐ Linh Linh JSC cho biết.

Cụ thể, Linh Linh JSC được UBND tỉnh Điện Biên giao làm chủ đầu tư thuỷ điện Chiềng Sơ 1 nhưng quy mô dự án lại được điều chỉnh theo hướng giảm công suất nhà máy.

Theo thông báo số 164/UBND-KT của UBND tỉnh Điện Biên ngày 18/1/2017, Linh Linh JSC thực hiện nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Chiềng Sơ 1 với mực nước dâng bình thường 425m, công suất lắp máy 10MW.

“Với mực nước dâng như vậy và mực nước hạ lưu min bị khống chế 410m (trước đó quyết định 407m) thì độ chênh cột nước chỉ là 15m. Việc thay đổi độ cao cột nước (3m) so với trước, buộc nhà đầu tư phải thay đổi lại toàn bộ quy mô công trình.

Nếu đầu tư vào một dự án Chiềng Sơ 1 thì DN không còn hiệu quả, chỉ có đường chết nên chúng tôi đề nghị tỉnh Điện Biên giao thực hiện toàn bộ cụm công trình thuỷ điện Mường Luân – Chiềng Sơ như cam kết ban đầu” – đại diện chủ đầu tư nói.

Ngày 3/5 vừa qua, GĐ Sở Công thương Nguyễn Văn Tưởng ký công văn trả lời Linh Linh JSC. Với lý do, các dự án trên không thể triển khai do “vướng” quy hoạch thuỷ lợi nêu trên nên được mặc nhiên hiểu rằng, các văn bản trước đây mà Điện Biên cam kết, giao việc cho công ty Linh Linh không còn giá trị. Đồng thời lý giải các “dự án công trình thuỷ điện Mường Luân, Chiềng Sơ 1, Chiềng Sơ 2, huyện Điện Biên Đông mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu xin chủ trương, bổ sung quy hoạch chưa phải trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư và đầu tư theo quy hoạch”.  

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết, UBND tỉnh đang giao cho Sở Công thương trình đề án lên Bộ Công thương để phê duyệt quy hoạch 3 nhà máy thủy điện Mường Luân.

"Hiện 3 dự án thuỷ điện trên chưa nằm trong quy hoạch. Thứ 2, chủ đầu tư Linh Linh JSC cũng mới chỉ được chấp thuận nghiên cứu khảo sát chứ chưa phải phê duyệt chủ trương đầu tư”.

Chủ tịch Điện Biên cũng khẳng định, tỉnh đã giao cho đơn vị này làm chủ một dự án thủy điện. Ngoài ra, 2 dự án khác sẽ được giao cho 2 chủ đầu tư khác.

“Một thời gian dài, công ty Linh Linh JSC cũng bỏ mặc do lý do khách quan, khi có thông tin dự án hồ thủy lợi được bỏ ra ngoài quy hoạch, họ mới quay trở lại đặt vấn đề đầu tư”, ông Mùa A Sơn thông tin.

Yêu cầu phá dỡ công trình trái phép lấp sông Hồng

Yêu cầu phá dỡ công trình trái phép lấp sông Hồng

UBND phường Bạch Đằng đã thành lập tổ công tác lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép lấp sông Hồng như VietNamNet đã phản ánh.

Không có quy hoạch thủy điện trên sông Hồng

Không có quy hoạch thủy điện trên sông Hồng

Trong Quy hoạch sông Hồng chưa bao giờ tính đến thủy điện. 

'Dự án tỷ đô dọc sông Hồng được đồng thuận khá cao'

'Dự án tỷ đô dọc sông Hồng được đồng thuận khá cao'

Bộ KH&ĐT cho hay, ý kiến của các bộ ngành, địa phương về dự án giao thông đường thủy xuyên Á kết hợp thủy điện (dọc sông Hồng) đồng thuận khá cao.

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch khai thác nguồn nước sông Hồng

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch khai thác nguồn nước sông Hồng

Lập Hội đồng thẩm định nhằm đưa ra những đánh giá tổng thể về hiện trạng dòng chảy, để khai thác tài nguyên nước sông Hồng.

Viện thiết kế TQ tham gia lập quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng

Viện thiết kế TQ tham gia lập quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng

Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) được mời tham gia nghiên cứu và lập quy hoạch 1/5000 cho đô thị hai bên sông Hồng.

'Bác' tin chọn Viện thiết kế TQ lập quy hoạch bờ sông Hồng

'Bác' tin chọn Viện thiết kế TQ lập quy hoạch bờ sông Hồng

Hà Nội chưa quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia thực hiện lập đồ án quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng.

Thái Bình