Chia sẻ trên Kitco News, tác giả Robert Kiyosaki của một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới "Rich Dad Poor Dad" (Cha giàu Cha nghèo) đưa ra sự báo "sốc" về Bitcoin khi cho rằng giá của đồng tiền số này sẽ chạm mức 1,2 triệu USD trong vòng 5 năm tới.

{keywords}
Ông Robert Kiyosaki là một doanh nhân, nhà giáo dục và nhà dự báo tài chính.

Tỷ phú Robert Kiyosaki tiết lộ ông đã mua Bitcoin với giá 9.000 USD và giờ đây giá đã đạt mức 60.000 USD. "Khi tôi mua ở mức đáy, giờ Bitcoin đã lên đỉnh. Nhưng thực tế, tôi mua đồng tiền số do Covid-19 khiến chính phủ đổ tiền ra thị trường quá lớn khiến đồng USD mất giá. Dưới thời Tổng thống Biden, tôi tin gói kích thích vẫn được tiếp tục tung ra và sẽ đẩy giá đồng Bitcoin đi xa hơn", ông Robert Kiyosaki nói.

Phiên giao dịch sáng nay (6/4), trên trang bitcoincap.com, giá Bitcoin đã chạm mức 58.935 USD, với giá trị vốn hóa thị trường vượt ngưỡng 1.100 tỷ USD.

Đồng tiền số này vẫn duy trì được đà tăng tốt, dù đã có lúc lên hơn 61.000 USD rồi lại giảm xuống. Nguyên nhân chính khiến Bitcoin bật tăng mạnh là do Visa và Paypal vừa chính thức chấp nhận thanh toán bằng đông tiền số này.

{keywords}
Giá Bitcoin tăng mạnh từ đầu năm đến nay.

Ngân hàng đầu tư đầu tư BNY Mellon (Mỹ) cũng đưa ra dự báo rằng đồng Bitcoin sẽ leo lên mức 100.000 USD trong tháng 7 này.

Trả lời hãng tin CNBC, ông Bobby Lee, Giám đốc điều hành Sàn giao dịch tiền điện tử BTCC, dự đoán giá Bitcoin có thể tăng cao tới 300.000 USD nhưng "bong bóng" có thể sẽ vỡ sau khi đạt đỉnh và đồng tiền này có thể giảm mạnh trong nhiều năm.

"Bitcoin có chu kỳ tăng giá diễn ra 4 năm một lần và hiện đang vào chu kỳ tăng giá lớn. Tôi cho rằng đồng Bitcoin có thể lên đến hơn 100.000 USD vào tháng 6 này", ông Bobby Lee chia sẻ.

(Theo Kitco News/ CNBC/ VOV)